Thế giới

Iran tử hình người chỉ điểm cho quân đội Mỹ không kích sát hại tướng Soleimani

Iran đã xử tử Mahmoud Mousavi Majd, người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho Mỹ và Israel về tướng Qassem Soleimani, dẫn tới việc ông này bị sát hại trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Mahmoud Mousavi Majd đã bị xử tử, nhưng không cung cấp chi tiết.

Iran tử hình người chỉ điểm cho quân đội Mỹ không kích sát hại tướng Soleimani
Mahmoud Mousavi Majd (Ảnh: Mizan)

Trước đó vào tháng 06, ngành tư pháp Iran cho biết Majd "có liên quan tới CIA và Mossad," cơ quan tình báo của Israel, đồng thời cáo buộc Majd chia sẻ thông tin về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng như về Lực lượng Quds mà ông Qassem Soleimani là chỉ huy.

Tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích do quân đội Mỹ thực hiện tại Baghdad (Iraq) hồi tháng 01 vừa qua.

Vụ tấn công cũng giết chết Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân (PMU), một nhóm dân quân do Iran hỗ trợ hoạt động tại Iraq, cùng năm người khác.

Iran sau đó trả đũa vụ giết hại tướng Soleimani bằng việc bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, khiến nhiều người bị thương. Không quân IRGC cũng bắn nhầm một chiếc máy bay thương mại của Ukraine, khiến 176 người thiệt mạng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)