Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran đang bước vào giai đoạn "chiến tranh tổng lực" với Mỹ, trong bối cảnh Washington tiếp tục mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ nước này.

Phát biểu ngày 20/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã bước vào một cuộc đối đầu toàn diện với Mỹ và đất nước cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những hệ quả có thể xảy ra.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới vào rạng sáng cùng ngày, nhắm tới nhiều mục tiêu ở miền bắc và miền trung Iran. Trước đó, phần lớn các cuộc tấn công của Washington tập trung tại khu vực gần eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Theo AFP, các tỉnh bị tấn công trong đêm không kích thứ chín đều là nơi đặt căn cứ quân sự và hệ thống phòng không của Iran. Đây cũng là lần đầu tiên Tehran chính thức tuyên bố đang tiến hành "chiến tranh tổng lực" với Mỹ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ vào ngày 7/7.

20-1784562979-iran-tuyen-bo-buoc-vao-chien-tranh-tong-luc-voi-my
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran hôm 19/2. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp với các quan chức tư pháp tại Tehran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng bên cạnh mặt trận quân sự, nền kinh tế và đời sống người dân cũng là ưu tiên đặc biệt quan trọng. Ông cảnh báo nếu sức ép kinh tế làm gia tăng sự bất mãn trong xã hội, nền tảng ủng hộ mà người dân dành cho chính quyền có thể bị ảnh hưởng.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục triển khai các hoạt động đáp trả. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu tại Bahrain, Jordan và Syria. Phía Bahrain cho biết các hệ thống định vị hàng không của nước này đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công từ Tehran.

Dù giao tranh vẫn diễn ra, kênh đối thoại ngoại giao giữa hai bên chưa hoàn toàn khép lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn nhận được các đề xuất thông qua các bên trung gian và các cuộc trao đổi với Mỹ vẫn đang được duy trì.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni dự kiến tới Pakistan trong ngày 20/7. Theo một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Pakistan, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Islamabad đang giữ vai trò trung gian trong các nỗ lực đàm phán, dù mục đích cụ thể của chuyến công tác chưa được công bố.

Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào giữa tháng 6, giúp khu vực Vùng Vịnh duy trì khoảng ba tuần yên ổn. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng quay trở lại khi những bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz leo thang.

Theo thông tin được công bố, xung đột bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đối với xuất khẩu năng lượng của khu vực. Để đáp trả, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời mở rộng các chiến dịch không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Thùy Dương (SHTT)