-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
16/06/2025 03:45Iran xuyên thủng phòng không đa tầng của Israel bằng tên lửa 'không thể đánh chặn'?
Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ Israel vào rạng sáng 14-6 (giờ địa phương). Loạt mục tiêu, bao gồm cả khu Kirya ở Tel Aviv, nơi đặt tổng hành dinh quân đội Israel cũng bị bị nhắm tới.
Dù đã bị đánh chặn phần lớn nhưng một số tên lửa Iran vẫn xuyên thủng được hệ thống phòng không, gây thương vong và thiệt hại rõ rệt về tài sản tại nhiều khu vực miền Trung Israel.
Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng thủ của hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) nổi tiếng của Israel.
Các nhà phân tích đã đặt ra câu hỏi việc để lọt lưới nhiều tên lửa Iran chỉ là "sự cố hiếm hoi" hay dấu hiệu cho thấy những hệ thống Vòm Sắt đã không còn là "lá chắn thép" như trước nữa.
Không phá nổi cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, Israel kêu gọi Mỹ tham gia?Iran phóng tên lửa siêu thanh, Israel bị "tàn phá nghiêm trọng", bao gồm Bộ Quốc phòng?
Iran tuyên bố đây là hành động đáp trả sau cuộc không kích được cho là lớn nhất từ trước tới nay của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran.
Chiến dịch này có sự tham gia của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, tấn công các cơ sở hạt nhân và quân sự Tehran.
Đại diện Iran tại Liên hiệp quốc cho hay chiến dịch đánh phủ đầu mang tên "Sư tử trỗi dậy" của Israel đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.
Israel lý giải cuộc tấn công là nhằm ngăn Iran tiến gần đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Mỹ và chuyên gia độc lập đều khẳng định trước đó chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Tehran đang tích cực phát triển vũ khí hạt nhân – theo First Post.
Iran dùng tên lửa mới "không thể đánh chặn"?
Iran vừa tuyên bố đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo dẫn đường hoàn toàn mới mang tên Haj Qassem trong loạt tấn công nhằm vào Israel từ đêm 14 đến sáng 15-6 (giờ địa phương).
Truyền thông Iran cho hay tên lửa Haj Qassem sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.200 km, trang bị đầu đạn cơ động và hệ thống dẫn đường hiện đại.
Tên lửa được cải tiến nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ tiên tiến như THAAD, Patriot của Mỹ và lưới phòng không đa tầng của Israel.
Giới chức Iran khẳng định loại vũ khí này được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các đợt tập kích trước đó nhằm vào lãnh thổ Israel.
Ngoài ra, tên lửa được đặt theo tên vị tướng nổi tiếng Haj Qassem còn có khả năng chống tác chiến điện tử và tấn công chính xác mục tiêu, vì thế nó "không thể đánh chặn" và đây là lần đầu tiên Iran đưa loại vũ khí này vào thực chiến – theo New York Post
Theo Hải Hưng (nld.com.vn)
- Lionel Messi báo tin vui lớn cho người hâm mộ trước thềm World Cup 2026 (15:26)
- Rùng mình phát hiện 3 người phê ma túy lái xe container, 2 người không bằng (15:21)
- Người phụ nữ xuất chúng phía sau hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc (47 phút trước)
- Nghe mẹ than thở bị chị dâu đối xử tệ, tôi đón bà về ở cùng, choáng váng phát hiện âm mưu động trời… (50 phút trước)
- Xác minh việc bán thịt mèo đội lốt cầy hương (55 phút trước)
- Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 (59 phút trước)
- Công ty sản xuất của VinFast có chủ tịch mới (1 giờ trước)
- Châu Âu rục rịch phản ứng trước động thái bất ngờ từ Ukraine: Cơ hội mới cho hòa bình? (1 giờ trước)
- FIFA áp dụng hệ thống huy hiệu đặc quyền tại World Cup 2026: Vinh danh dàn siêu sao (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương lý giải giá xăng dầu liên tục giảm mạnh, thấp hơn nhiều nước trong khu vực (1 giờ trước)