-
Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường -
Nepal giải cứu 321 người giữa lũ dữ, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt -
2 quan niệm sai lầm thường gặp nhất về lãi suất kép -
Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào? -
Công an đề nghị 576 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Cúm A gia tăng tại Hà Nội, bác sĩ cảnh báo biến chứng co giật ở trẻ và suy hô hấp ở người già -
Công an Thanh Hóa điều động một loạt cán bộ chỉ huy, 3 người xung phong về Công an cấp xã -
Cảnh báo 4 thói quen ăn sáng "tàn phá" mạch máu mà vô số người Việt vẫn làm hằng ngày -
Xót xa hai trẻ nhỏ tử vong dưới giếng nước ở Hải Phòng -
Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi giữa ồn ào bị lộ nhóm chat nói xấu
Thế giới
08/06/2017 06:51IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
IS đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương vào ngày 7.6 tại Quốc hội Iran và lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini.
![]() |
Ngay sau 2 vụ tấn công tại thủ đô Tehran, Iran, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng tuyên bố nhận trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên IS – nhóm người Hồi giáo cực đoan dòng Suni tuyên bố đứng đằng sau một vụ tấn công ở Iran, vốn chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite. Nhóm khủng bố IS hiện đang tập trung chủ yếu ở Iraq và Syria coi người Hồi giáo dòng Shiite là những người bội giáo.
Căng thẳng trong khu vực này hiện đang tăng cao. Sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, Arab Saudi và một số đồng minh đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao, cô lập giao thông vận tải với Qatar, một nước thuộc vùng Vịnh Persian có mối quan hệ với Iran.
Trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ IS tấn công ở Iran, 11 người chết tại tòa nhà Quốc hội, người còn lại là tại lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Ngoài ra, 6 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, 4 tên ở tòa nhà Quốc hội Iran và 2 tên ở lăng mộ Khomeini. Đáng chú ý trong số kẻ tấn công có một phụ nữ.
![]() |
| Hai địa điểm xảy ra tấn công khủng bố tại thủ đô Teheran, Iran. Ảnh: CNN |
Theo Mohammad Ali Saki, biên tập viên tờ The Tehran Times, 4 kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội nhắm vào lực lượng cảnh vệ, nhân viên tạp vụ, nhân viên hành chính và kế toán và không tiếp cận khu vực phòng họp. Những kẻ tấn công được trang bị súng AK-47, lựu đạn và mặc áo có giấu thiết bị nổ. Khoảng 4 giờ sau vụ tấn công, giới chức Iran thông báo đã kiểm soát được tình hình.
Người phát ngôn Quốc hội Iran Ali Larijani cho hay giới chức đang cố giải quyết các vụ tấn công trên như một “sự cố nhỏ” đồng thời tuyên bố lực lượng an ninh nước này sẽ thực thi các biện pháp cứng rắn để chống lại những kẻ tấn công.
Theo truyền thông Iran, vụ tấn công vào lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini, nằm cách tòa nhà Quốc hội khoảng 25km xảy ra vào khoảng 10h sáng và kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi. Ít nhất 1 kẻ tấn công đã kích thiết bị nổ ở cổng phía tây của khu lăng mộ. Một tên còn lại được cho là tự sát bằng uống xyanua. Cũng có nguồn tin khác cho rằng kẻ tấn công bị lực lượng an ninh Iran tiêu diệt. Theo hãng tin Farrs, một kẻ tấn công đã bị bắt tại khu lăng mộ.
Các vụ tấn công khủng bố không thường xuyên xảy ra tại Iran. Các vụ tấn công mới đây vào nhà Quốc hội Iran và lăng mộ Khomeini diễn ra trong bối cảnh IS đang gặp áp lực ngày càng tăng cao trên chiến trường. Lãnh thổ IS tại Syria và Iraq đang bị thu hẹp lại. Tại Syria, liên quân do Mỹ hậu thuẫn từ đầu tuần này đã bắt đầu tấn công chiếm lại Raqqa, thành trì của IS. Tại Iraq, cuộc chiến giữa IS và quân chính phủ đang diễn ra khốc liệt tại thành phố Mosul.
Cộng đồng quốc tế trong đó có các nước Pakistan, Nga, Liban… đã lên án các vụ tấn công xảy ra ở Iran ngày 7.6.
Theo Hà Liên (Lao Động)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Gần 22.000 lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam, nhưng chưa rõ học trình độ nào (2 phút trước)
- Hé lộ ý nghĩa đặc biệt của bộ đầm bà Ivanka Trump mặc trong lễ đón ông Tập Cận Bình (3 phút trước)
- Hậu phán quyết chia tài sản nghìn tỷ: Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đòi bồi thường 8 tỷ đồng (10 phút trước)
- Vết bầm nhỏ sau tai nạn xe đạp, bé trai 10 tuổi phải mổ cấp cứu (14 phút trước)
- Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường (15 phút trước)
- Nam thanh niên cuồng ghen, đập cửa đâm tử vong bạn gái sinh viên tại ký túc xá (18 phút trước)
- 2 quan niệm sai lầm thường gặp nhất về lãi suất kép (20 phút trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam tăng tốc ngoạn mục, tiến sát kỷ lục lịch sử 660.000 xe (22 phút trước)
- Nepal giải cứu 321 người giữa lũ dữ, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt (23 phút trước)
- Nữ diễn viên 54 tuổi bị bắt sau khi cắn tiếp viên hàng không, đá vào đầu cảnh sát (24 phút trước)

