Mossad đã cách chức hai quan chức cấp cao liên quan kế hoạch lật đổ chính quyền Iran, sau khi kế hoạch được đánh giá thất bại hoặc chưa từng được đưa vào giai đoạn triển khai thực tế.
07-1786074308-israel-cach-chuc-hai-quan-chuc-mossad-lien-quan-ke-hoach-lat-do-chinh-quyen-iran
Thủ tướng Israel Netanyahu và Giám đốc Mossad Gofman. Ảnh: Times of Israel. 

Đài truyền hình Channel 12 của Israel ngày 7/8 đưa tin Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Israel Mossad Roman Gofman đã cách chức hai quan chức cấp cao liên quan đến một kế hoạch nhằm lật đổ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Một trong hai người từng được bổ nhiệm làm lãnh đạo bộ phận tình báo vào tháng 12/2025, trong khi người còn lại phụ trách bộ phận Iran của Mossad. Danh tính của hai quan chức này không được công bố.

Theo thông tin được đưa ra, hai quan chức trên từng tham gia xây dựng một kế hoạch tác chiến bằng văn bản, với mục tiêu làm thay đổi chính quyền tại Iran. Kế hoạch dự kiến dựa vào sự hỗ trợ của các nhóm sắc tộc thiểu số tại Iran và thúc đẩy các cuộc biểu tình quy mô lớn tái diễn, qua đó gây sức ép buộc chính quyền phải rời bỏ quyền lực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là từng thảo luận về kế hoạch này trong quá trình tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Tuy nhiên, các đánh giá được Channel 12 dẫn lại cho rằng kế hoạch lật đổ chính quyền Iran cuối cùng đã thất bại hoặc chưa bao giờ được triển khai trên thực tế.

Các nguồn tin an ninh cho biết quan hệ giữa ông Gofman và hai quan chức trên vốn đã căng thẳng ngay từ đầu. Dù vậy, việc họ rời vị trí hiện tại được thực hiện trên cơ sở đồng thuận trong khuôn khổ một đợt tái cơ cấu quy mô lớn của Mossad.

Hai quan chức này dự kiến vẫn tiếp tục làm việc tại Mossad nhưng đảm nhiệm những vai trò khác.

Thông tin về việc cách chức hiện chưa nhận được bình luận chính thức từ chính quyền Israel.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu từng thừa nhận việc lật đổ chính quyền Iran là nhiệm vụ khó khăn, đồng thời cho rằng “không chắc chắn liệu điều này có xảy ra hay không”.

QT (SHTT)