Sau hơn 40 năm gián đoạn, Israel và Li Băng dự kiến tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington, đánh dấu lần gặp công khai hiếm hoi giữa quan chức cấp cao hai nước.

Theo nguồn tin từ báo chí Israel, phái đoàn nước này do Đại sứ tại Mỹ Yechiel Leiter dẫn đầu sẽ làm việc với đại diện phía Li Băng là bà Nada Hamadeh tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Nội dung đàm phán xoay quanh hai định hướng chính do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề ra, gồm việc giải giáp lực lượng Hezbollah và hướng tới một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt.

Dù vậy, triển vọng đạt được đồng thuận vẫn được đánh giá là không dễ dàng khi lập trường hai bên còn khác biệt sâu sắc. Phía Li Băng yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn trước khi bước vào bàn đàm phán, trong khi Israel khẳng định các chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah sẽ tiếp diễn, đồng thời cho rằng đối thoại cần được tiến hành song song với các hoạt động quân sự.

14-1776183405-israel-li-bang-noi-lai-dam-phan-truc-tiep-sau-hon-4-thap-ky
Chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý đàm phán với Li Băng (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh chịu sức ép từ Mỹ, Israel được cho là đã thu hẹp quy mô và cường độ không kích tại Li Băng, hạn chế tấn công vào Beirut và phần lớn khu vực Thung lũng Bekaa. Tuy nhiên, các đợt tấn công vào những mục tiêu bị coi là của Hezbollah ở miền Nam Li Băng vẫn tiếp diễn, với mỗi quyết định đều phải được phê duyệt ở cấp chính trị.

Trước đó, hai bên từng đạt thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024, bao gồm các điều khoản về giải giáp Hezbollah và rút quân Israel. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng rơi vào trạng thái mong manh. Chính phủ của ông Netanyahu hiện được cho là đang tìm kiếm một khuôn khổ thỏa thuận chặt chẽ hơn, với các cam kết cụ thể từ phía Li Băng và khả năng mở rộng quan hệ song phương.

Trong nội bộ Israel, đặc biệt là khối chính trị cánh hữu, vẫn tồn tại nhiều ý kiến phản đối việc ngừng bắn, thậm chí có đề xuất duy trì lâu dài một vùng đệm an ninh tại miền Nam Li Băng. Theo một số nguồn tin, quyết định nối lại đàm phán của ông Netanyahu cũng chịu tác động đáng kể từ sức ép ngoại giao của Mỹ.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn đạt được giữa Mỹ và Iran sau 40 ngày xung đột vẫn chưa thực sự ổn định, khi các bên còn tranh cãi về phạm vi áp dụng đối với lực lượng Hezbollah. Israel tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này trên lãnh thổ Li Băng.

Thuỳ Dương (SHTT)