Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Israel sản xuất thuốc xịt mũi diệt 99,9% virus, được kỳ vọng đẩy lùi Covid-19

Bộ Y tế Israel trước đó đã phê duyệt thuốc xịt mũi Enovid chống virus, hiệu quả sau hai phút, và được kỳ vọng cứu sống nhiều mạng người ở các nước khó tiếp cận vaccine.

The Times of Israel dẫn lời người sáng chế thuốc Enovid, tiến sĩ Gilly Regev, cho biết nếu lưu hành sớm hơn, thuốc đã có thể ngăn ngừa hầu hết các ca nhiễm Covid-19 trên thế giới. Thuốc được quảng cáo diệt 99,9% virus.

"Chúng tôi hy vọng thuốc xịt mũi giờ đây sẽ cứu sống nhiều người ở các nước vẫn đang chờ đợi vaccine," tiến sĩ Regev nói.

"Đây là loại thuốc vừa túi tiền và có thể sử dụng trong phòng ngừa, bảo vệ trước bất kỳ căn bệnh nhiễm virus đường hô hấp nào," bà nhấn mạnh.

Israel sản xuất thuốc xịt mũi diệt 99,9% virus, được kỳ vọng đẩy lùi Covid-19
Regev minh họa cách dùng thuốc xịt mũi Enovid (Ảnh: Chụp màn hình)

Regev tiết lộ nghiên cứu phòng thí nghiệm cho thấy thuốc hiệu quả trong phòng ngừa nhiều loại virus, đồng thời cho rằng các biến chủng mới của virus corona không ảnh hưởng tới mức độ hiệu quả.

"Thuốc chứa nhiều chất kháng virus có thể tiêu diệt tất cả virus và tất cả biến chủng," bà cho biết thêm.

Regev đánh giá Enovid có tác dụng đối với mũi tương tự dung dịch sát khuẩn tay, đồng thời cho biết thuốc tạo ra rào cản trong đường hô hấp mũi để chặn đứng virus, cùng với một "rào cản hóa học" nitric oxide", vốn được biết tới nhờ khả năng kháng vi sinh.

"Thuốc chứa nitric oxide, nghĩa là nó không chỉ cản virus mà còn diệt virus," bà nói thêm.

Israel là nước đầu tiên trên thế giới lưu hành trên thị trường loại thuốc này. Bộ Y tế Israel đã phê duyệt lâm thời để bán ra thị trường loại thuốc dành cho người từ 12 tuổi trở lên này. Nhiều người chưa được phép tiêm vaccine có thể sử dụng thuốc, theo Times of Israel.

Thuốc cũng đã được cấp phép lưu hành trên thị trường tại New Zealand, và đang chờ cấp phép tại nhiều nước khác, trong đó có Anh.

Regev cho biết thuốc được quảng cáo diệt 99,9% virus, sau các thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm. Nhiều loại virus, trong đó có virus cúm và SARS-CoV-2, đã được thử nghiệm. Bà thừa nhận các thử nghiệm này diễn ra bên ngoài cơ thể người và không cung cấp bằng chứng cụ thể về việc thuốc sẽ hiệu quả như thế nào trong đường mũi, tuy vậy bà đánh giá kết quả là rất đáng khích lệ.

Một nghiên cứu khác cho thấy thuốc có thể giảm nhẹ tác động của COvid-19 đối với những người đã nhiễm bệnh.

Tuần trước, một thử nghiệm chưa được bình xét và công bố cũng cho thấy thuốc có thể phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, giảm nhẹ triệu chứng và tổn thương ở những người đã nhiễm bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)