Thế giới

Israel tấn công 400 mục tiêu ở Dải Gaza trong ngày đầu tiên nối lại giao tranh

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công hơn 400 mục tiêu trên khắp Dải Gaza trong 24 giờ đầu tiên sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas hết hiệu lực.

Israel tấn công 400 mục tiêu ở Dải Gaza trong ngày đầu tiên nối lại giao tranh
Khói bốc lên từ Dải Gaza hôm 1/12. Ảnh: Reuters

Theo IDF, các mục tiêu bao gồm một kho chứa vũ khí và cơ sở hạ tầng được Hamas sử dụng, các mục tiêu quân sự của Hamas ở Khan Younis và Deir al Balah (miền nam Dải Gaza), một nhà thờ Hồi giáo bị nghi được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của nhóm Thánh chiến Hồi giáo và một nhóm binh sĩ Hamas đang phục kích lực lượng Israel.

IDF cho biết hơn 400 cuộc tấn công được tiến hành bằng cả pháo binh và đạn dược thả từ máy bay.

Trong một bản cập nhật vào cuối ngày 1/12, các quan chức y tế ở Dải Gaza cho biết cuộc tấn công của Israel đã khiến 184 người thiệt mạng, làm bị thương ít nhất 589 người và hơn 20 ngôi nhà bị hư hại.

Cuộc đàm phán ở Qatar đi vào ngõ cụt

Israel đã triệu hồi nhóm đàm phán của nước này từ Qatar sau khi các cuộc đàm phán “đi vào ngõ cụt”, theo một tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố cho biết: “Tổ chức Hamas đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận, trong đó bao gồm việc trao trả tất cả phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin, dựa trên danh sách gửi cho Hamas và được họ chấp thuận”.

Được biết, các nhà đàm phán đến từ cơ quan tình báo Mossad của Israel. Người đứng đầu Mossad - David Barnea là người đã ra quyết định triệu hồi nhóm.

Lệnh tạm ngừng bắn bắt đầu từ ngày 24/11 và đã được gia hạn hai lần trước khi hết hạn vào ngày 1/12. Israel cho biết việc ngừng bắn có thể tiếp tục miễn là Hamas thả 10 con tin mỗi ngày. Nhưng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

CNN

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/israel-tan-cong-400-muc-tieu-o-dai-gaza-trong-ngay-dau-tien-noi-lai-giao-tranh-post1592132.tpo