Nhằm thắt chặt an ninh trước khủng hoảng di cư bùng nổ tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, chính phủ Italy đã chính thức ra quyết định tạm dừng cơ chế đi lại tự do Schengen đối với quốc gia này.

Chính thức có hiệu lực từ ngày 31/7, lệnh của Bộ Nội vụ Italy áp đặt việc đóng cửa các tuyến biên giới đường biển lẫn đường hàng không kết nối với Tây Ban Nha. Quyết định này đồng nghĩa với việc cơ chế di chuyển không hộ chiếu thuộc Hiệp ước Schengen giữa hai quốc gia tạm thời bị đình chỉ.

Dù không có chung đường biên giới đường bộ, biện pháp siết chặt này của Rome trực tiếp tác động tới toàn bộ hành khách di chuyển bằng tàu thuyền và máy bay giữa hai nước. Đề xuất trên do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng các Phó Thủ tướng Antonio Tajani và Matteo Salvini thống nhất đưa ra từ tối 30/7.

01-1785542203-italy-tam-ngung-hiep-uoc-schengen-voi-tay-ban-nha-truoc-lan-song-di-cu-ky-luc
49.000 người di cư tràn qua biên giới Tây Ban Nha trong 24 giờ.

Bên cạnh việc hạn chế di chuyển với Tây Ban Nha, Bộ Nội vụ Italy cho biết đã đạt được thỏa thuận với phía Pháp về việc tăng cường lực lượng tuần tra dọc biên giới đất liền giữa hai nước, nhằm ngăn chặn triệt để dòng người di cư không giấy tờ.

Động thái cứng rắn của chính quyền Rome xuất phát từ tình hình leo thang nghiêm trọng tại Ceuta - vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi.

Chính quyền Ceuta ước tính đã có hơn 60.000 người di cư đổ về khu vực này. Dù bị ngăn cách với Morocco bởi hàng rào thép gai cao 10 mét, nhiều người vẫn chọn cách mạo hiểm bơi qua biển để tiếp cận bãi biển Tarajal thuộc Ceuta.

Đến 18h ngày 31/7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo khoảng 48.300 người đã quay trở lại phía Morocco. Tuy nhiên, thảm kịch đã xảy ra khi lực lượng chức năng phát hiện ít nhất 57 tử thi tại khu vực biên giới phía Tây Ban Nha. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do chết đuối hoặc bị dẫm đạp, chen chúc khi cố vượt qua đê chắn sóng.

Theo quy định chung, Hiệp ước Schengen cho phép công dân đi lại tự do giữa 29 quốc gia thành viên châu Âu. Dù vậy, các nước vẫn nắm quyền tái lập kiểm soát biên giới tạm thời trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng.

TN (SHTT)