-
Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số "đỏ lửa"
-
Hết thời người người đổ xô "nhảy" vào bất động sản, cứ làm là thắng
-
Tổng Bí thư dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
-
Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong
-
Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?
-
Vì sao không nên thường xuyên ăn cơm chan canh?
-
VIDEO: Hàng trăm người xuyên đêm hộ đê với tinh thần "cứu đê là cứu mình"
-
Kimmich lập cú đúp, Đức thắng to ở vòng loại World Cup 2026
-
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập
-
Bóc bánh chưng, phát nước uống chờ nước lũ rút trong đêm trên cao tốc
Thế giới
28/02/2025 22:47Kế hoạch in tiền giấy có hình Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi
Nghị sĩ Joe Wilson ở bang Nam Carolina hôm 25-2 cho biết ông đang soạn thảo dự luật để yêu cầu Cục Khắc và In ấn thiết kế tờ tiền 250 USD có hình Tổng thống Donald J. Trump.

Cục Khắc và In ấn Mỹ (BEP), trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, thiết kế và in tiền giấy Mỹ. Sở Đúc tiền Mỹ phụ trách đúc tiền xu.
Chia sẻ hình ảnh dường như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) về tờ 250 USD có khuôn mặt ông Donald Trump, nghị sĩ Wilson viết trên X: "Tờ tiền có giá trị nhất dành cho tổng thống có giá trị nhất!".
Bất chấp sự nhiệt tình của nghị sĩ Wilson, luật pháp Mỹ cấm hình ảnh của người còn sống xuất hiện trên tiền tệ. Theo Bộ luật Mỹ Tiêu đề 31 "Tiền và Tài chính" mục 5114, chỉ chân dung của cá nhân đã qua đời mới có thể xuất hiện trên tiền tệ và chứng khoán của Mỹ.
Sở Đúc tiền Mỹ cũng tuân theo chính sách tương tự đối với tiền xu. Nỗ lực đưa hình ảnh một tổng thống lên đồng xu chỉ có thể bắt đầu hai năm sau khi tổng thống đó qua đời.
Không đồng xu nào được phát hành theo mục này có thể mang hình ảnh của một cựu hoặc đương kim tổng thống còn sống, hoặc của bất kỳ cựu tổng thống nào qua đời chưa tròn 2 năm, theo Bộ luật Mỹ 31 - "Mệnh giá, đặc điểm kỹ thuật và thiết kế của tiền xu" - mục 5112.
Việc tạo ra một tờ tiền mới không chỉ đơn giản là thông qua một dự luật ở quốc hội. Ngay cả việc thiết kế lại tiền hiện có cũng cần sự tham gia của 5 cơ quan chính phủ khác nhau, gồm Bộ Tài chính, Cục Khắc và In ấn (BEP), Hội đồng Dự trữ Liên bang, Hệ thống Dự trữ Liên bang, Sở Mật vụ. Theo BEP, mục đích chính của việc thiết kế lại là bảo mật.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số "đỏ lửa" (24 phút trước)
- Tháng nào cũng được mẹ chồng cho một nửa lương hưu, khi chồng biết chuyện, anh cáu gắt: "Nhà có thiếu tiền đâu mà đi xin" (26 phút trước)
- Hết thời người người đổ xô "nhảy" vào bất động sản, cứ làm là thắng (33 phút trước)
- Ngôi làng bên sông Cầu rơi vào cảnh lũ lụt chưa từng có trong lịch sử (35 phút trước)
- Thân hình bốc lửa khiến Jennie phát sốc (37 phút trước)
- Bắt một đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước (45 phút trước)
- Vinicius tỏa sáng , Brazil thắng Hàn Quốc với tỷ số 5 - 0 lịch sử (54 phút trước)
- Diễn biến mệt mỏi vụ mẹ cố diễn viên Đức Tiến tranh chấp tài sản với con dâu (58 phút trước)
- 4 "ông lớn" kiểm toán đồng loạt lên tiếng sau sự cố AI nghiêm trọng tại Deloitte (1 giờ trước)
- Tổng thống Pháp bất ngờ tái bổ nhiệm thủ tướng mới từ chức (1 giờ trước)




