-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Thế giới
19/09/2022 17:01Khách du lịch đào được 50 viên kim cương trong một năm tại công viên
Ông Scott Kreykes, người dân sinh sống tại thành phố Dierks thuộc Quận Howard, bang Arkansas, Mỹ vẫn thường lui tới Công viên Crater of Diamonds trong suốt 4 năm qua. Lý do rất đơn giản, suốt chừng ấy năm, người đàn ông may mắn này đã tìm được hơn 80 viên kim cương với nhiều kích thước khác nhau.
Chỉ tính trong năm nay, ông Kreykes đã tìm được viên kim cương thứ 50 tại công viên này vào đầu tháng 9 vừa qua. Và theo như ban quản lý của công viên, đây là viên kim cương thứ 35.000 được khách du lịch đăng kí là đã tìm thấy.
Ông Kreykes tìm thấy viên kim cương thứ 50 trong năm sau khi lọc rửa đất bẩn từ đống sỏi đá trong khu vực được phép tìm kiếm tại công viên này.
Đại diện của công viên cho biết, khách du lịch sau khi đến công viên sẽ được phép mang về một xô sỏi đá với dung tích chiếc xô không quá 5 gallon (khoảng 22 lít) mỗi ngày.
Hôm 6/9, khi đang mài đống sỏi đá xách từ công viên về, ông Kreykes bất ngờ phát hiện một viên kim cương hình ngọc trai màu trắng và đã gọi vợ đến để chiêm ngưỡng. Ông chia sẻ với vợ rằng, công viên Crater of Diamonds đang chuẩn bị kỷ niệm dành tặng vị khách tìm được viên kim cương thứ 35.000 kể từ năm 1972 và ông hi vọng mình sẽ tìm được viên kim cương quan trọng này.
Ngay sau đó, ông Kreykes đã mang viên kim cương đào được đến trung tâm phát hiện kim cương ở công viên để làm thủ tục đăng ký sở hữu. Tại đây các nhân viên đã nói với ông rằng viên kim cương của ông đạt 4 điểm. Theo thang đo, những viên kim cương dưới 1 carat được tính bằng điểm và giống như tiền xu với USD, 100 điểm thì mới được tính là 1 carat.
Dù viên kim cương có giá trị khá thấp, nhưng niềm vui vẫn đến được với ông Kreykes khi các nhân viên tại đây tuyên bố, viên kim cương của ông là viên thứ 35.000. Ngay lúc biết tin, người đàn ông cho biết, bản thân đang nổi hết da gà bởi trước khi ra khỏi nhà ông đã dự đoán với vợ của mình rằng: "Đây có thể là viên kim cương thứ 35.000."
Để chúc mừng thành tích của Kreykes , ban quản lý công viên tiểu bang Crater of Diamonds đã dành tặng ông phần quà là hai đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại đây cùng hộp đựng kim cương và thẻ đăng ký phiên bản giới hạn. Và cũng như tất cả những ai đăng kí viên kim cương mà mình tìm được, ông Kreykes cũng đặt tên cho viên kim cương thứ 35.000 là Leo dựa theo tên cháu trai của mình.
Tính từ đầu năm đến nay, đã có 512 viên kim cương được khách tham quan tìm thấy tại công viên Crater of Diamonds, các nhân viên tại đây cho biết. Trung bình có từ 1 đến 2 viên kim cương được khách tham quan tìm thấy trong một ngày.
Tại Crater of Diamonds, những viên kim cương được tìm thấy có đủ màu sắc của cầu vồng. Ba màu phổ biến nhất được tìm thấy tại đây là trắng, nâu và vàng, theo thứ tự về số lượng.
Hơn 75.000 viên kim cương đã được phát hiện tại Crater of Diamonds, vốn trước đây là một miệng núi lửa, kể từ khi viên đầu tiên được tìm thấy năm 1906. Đến nay rất nhiều viên kim cương nổi tiếng của Mỹ cũng đã được tìm thấy tại đây, có thể kể đến như viên Uncle Sam nặng 40,23 carat.
Vào Ngày Lao động 2020, Kevin Kinard đến từ thành phố Maumelle đã tìm thấy một viên đá quý màu nâu, lớn, nặng 9,07 carat. Đây là viên kim cương lớn thứ hai được tìm thấy tại Công viên Crater of Diamonds.
Công viên Crater of Diamonds nằm trên Đường cao tốc 301 Arkansas ở Murfreesboro và là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng. Du khách muốn tự đào, tìm kiếm kim cương phải bỏ một khoản phí nhỏ vào cửa. Số kim cương đào được du khách có thể mang về nhà.
Nhi (Nguoiduatin.vn)
Ra
- MU chính thức công bố tân binh thứ 2 trong vòng 48 giờ (20:04)
- Thảm án tại Lộc Ninh: Nghi phạm sát hại mẹ con bạn gái rồi dùng điện tự sát (1 giờ trước)
- Đề nghị xử lý fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng du lịch Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm nhiều di vật, nâng tổng số lên 74 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Bị bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ, bé trai 11 tuổi nguy kịch tính mạng (2 giờ trước)
- Tạm giam hai tài xế đập xe, rượt đuổi đánh nhau kinh hoàng giữa ngã tư ở TPHCM (2 giờ trước)
- Phát ngôn mạnh miệng của chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vì buôn lậu kim cương (2 giờ trước)
- Bác bỏ thông tin bịa đặt về việc một CSGT ở Vĩnh Long bị dừa rơi trúng đầu tử vong (2 giờ trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (3 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (3 giờ trước)