-
Ghé khu chợ lớn bậc nhất Đà Nẵng, khách ăn "no căng" hết hơn 100.000 đồng
-
Người đàn ông 53 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ cảnh báo: 4 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là “đồng phạm” gây ung thư
-
Chân dung 3 người hùng trưởng bản: Khác nhau địa điểm, chung một "mệnh lệnh"
-
Nắng nóng thiêu đốt, Điện lực Hà Nội cấp tốc hoãn toàn bộ lịch cắt điện
-
"Bà chằn" - Đợt hạn hán đang gây nắng nóng bất thường giữa mùa mưa ở TPHCM
-
Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh xe máy bên bờ ruộng
-
Rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi ở Hà Nội, người đàn ông đối diện mức phạt nào?
-
Kỹ thuật viên cảnh báo: Để điều hòa 26 độ không hề tiết kiệm điện như bạn nghĩ – đây mới là cách dùng đúng vào mùa hè
-
2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau
-
Vì sao tỷ lệ ung thư ở nước giàu cao hơn nước nghèo?
Thế giới
05/06/2024 14:30Khách sạn Trung Quốc phạt thành viên VIP hơn 10 triệu đồng vì không qua đêm trong phòng

Khoản phạt được khách sạn đưa ra do nghi ngờ vị khách họ Đường là "người bán lại phòng", SCMP đưa tin.
Theo thông tin do báo chí địa phương đăng tải, Đường là thành viên VVIP của khách sạn. Anh đặt hai phòng trong ba đêm từ 09/05 tại khách sạn Hilton ở Bắc Kinh cho bản thân và người nhà.
Trong quá trình làm thủ tục nhận phòng, Đường đã ký vào "đơn cam kết" không chuyển nhượng quyền lợi sử dụng căn phòng cho người khác trong ba ngành anh đặt phòng. Thư nêu rõ nếu Đường chuyển nhượng quyền lợi sử dụng phòng cho người khác, anh ta sẽ bị tính thêm 500 nhân dân tệ mỗi đêm, bao gồm tiền ăn sáng, nâng hạng phòng, các quyền lợi độc quyền và tiện nghi chào đón thành viên.
Đường thừa nhận khi được nhân viên khách sạn yêu cầu ký đơn cam kết, anh không đọc kỹ mà đặt bút ký ngay.
Sau khi trả phòng, Đường nhận được điện thoại của quản lý khách sạn, thông báo rằng qua kiểm tra camera, họ phát hiện anh không ở trong phòng qua đêm. Điều này khiến anh bị phạt thêm 3.000 nhân dân tệ, tức 500 nhân dân tệ mỗi phòng mỗi đêm.
Đường cho biết bản thân rất sốc, giải thích rằng anh không trở về phòng khách sạn vì cần thời gian điều chỉnh đồng hồ sinh học. Anh đã thức đêm chơi phố, ban ngày mới trở về phòng để ngủ.
"Thật vô lý khi cho rằng tôi đã chuyển nhượng quyền lợi thành viên chỉ vì tôi không qua đêm trong phòng," Đường nói với báo chí địa phương.
Ngoài ra, Đường cũng chỉ trích khách sạn lắp camera theo dõi khách hàng ngày và đặt câu hỏi về tính công bằng của đơn cam kết, điều mà anh mô tả là chưa từng thấy ở các khách sạn Hilton khác.
SCMP hôm 30/05 dẫn lời khách sạn cho biết sự việc đang được điều tra và sẽ có báo cáo chính thức.
Sự việc khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về chính sách của khách sạn, thậm chí so sánh cơ sở này với "đồn cảnh sát".
"Khách sạn này vận hành giống ký túc xá hay sao? Nhân viên khách sạn cũng là giám sát ký túc xá?," một người dùng đặt câu hỏi.
Sự việc gây tranh cãi cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về những người "cơ hội" chuyên đặt phòng khách sạn cao cấp để bán lại cho người khác kiếm lợi nhuận. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng dù Đường có là "người bán lại phòng" thì khách sạn cũng nên điều chỉnh chính sách hợp lý hơn.
Đường sau đó cho biết anh đã nhận lại khoản tiền 3.000 nhân dân tệ từ khách sạn sau khi đệ đơn khiếu nại.
Hà An (SHTT)








- Sốc nhất Hàn Quốc lúc này: Nam diễn viên Squid Game công khai đăng ảnh 18+ khiến 1,4 triệu người phẫn nộ (21:24)
- Ukraine phát hiện nhiều quan chức dính tham nhũng dự án quân sự (21:20)
- Khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm làng ven sông Ấn Độ trong chớp mắt (21:11)
- Công an ập vào kiểm tra, phát hiện cửa hàng của người nước ngoài bán An cung hoàn "trôi nổi" (21:01)
- Trận đấu kỳ lạ nhất lịch sử Champions League (21:00)
- Thoát án tử hình nhờ xét xử sau 1/7 (44 phút trước)
- Mức giá Sesko gây choáng (47 phút trước)
- Phát hiện chất diệt côn trùng trong mỹ phẩm (50 phút trước)
- Con trai qua đời, mẹ chồng ép nàng dâu chia tài sản vì lý do gây sửng sốt (1 giờ trước)
- Xe khách chở nhiều người lật tại dốc Cun, 2 người thương vong (1 giờ trước)



