-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Thế giới
19/03/2025 14:00Khai quật mộ thái giám thân tín của Từ Hy Thái Hậu, cảnh tượng kì dị khiến các chuyên gia hoảng loạn
Trong triều đại nhà Thanh, có một vị thái giám nổi tiếng quyền lực tên Lý Liên Anh (1848 – 1911). Ông là một trong những cái tên thân cận với Từ Hi Thái hậu, được bà trọng dụng đến mức đặc cách phong cho chức quan nhất phẩm.
Lý Liên Anh trải qua 4 đời vua của nhà Thanh là Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi. Theo sử sách ghi lại, ông có vẻ ngoài thông minh, bóng bẩy và đặc biệt rất mồm mép. Đó có thể là một trong những lý do giúp Lý Liên Anh từ một kẻ hầu người hạ thành nhân vật quyền lực bậc nhất cung cấm.

Năm 1908, Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh thất thế và đành phải rời cung sống mai danh ẩn tích. Với khối tài sản khổng lồ tích trữ được trong quá trình làm việc trong cung, cuộc sống của ông ở phần đời còn lại rất nhẹ nhàng, chỉ có hưởng thụ. Đáng tiếc, 3 năm sau khi rời cung, Lý Liên Anh qua đời, thọ 63 tuổi.
Năm 1966, mộ của Lý Liên Anh được xác định và bắt đầu khai quật. Nơi này nằm trong khuôn viên một trường học ở quận Hải Điện, Bắc Kinh. Nó được xây dựng rất kiên cố, hoành tráng. Mảnh đất an táng Lý Liên Anh rộng khoảng 20 mẫu, quy mô ngang ngửa với các bậc hoàng thân quốc thích. Các chuyên gia đã phải bỏ ra cả tuần để khai quật vị cận thần của Từ Hi Thái hậu này.

Chiếc quan tài của Lý Liên Anh được mô tả là có màu đỏ, sơn son thếp vàng và đặt trên phản làm bằng ngọc bích. Cách an táng này đủ cho thấy thân thế lẫn địa vị người qua đời. Điều khiến ai nấy có mặt trong buổi khai quật đều phải giật mình thon thót là cảnh tượng kì dị bên trong.
Khi mở nắp quan tài ra, các chuyên gia run sợ phát hiện chỉ còn duy nhất chiếc đầu lâu là nguyên vẹn, phần thân dưới không hiểu đã biến mất đi đâu. Theo kể lại, chiếc đầu lâu này có gò má cao, miệng hơi chu lên và có một lớp da phủ bên trên.

Các chuyên gia bác bỏ ý kiến cho rằng hài cốt của Lý Liên Anh đã bị phân hủy bởi từ khi ông qua đời đến lúc mộ được khai quật chỉ mới 55 năm. Trong trường hợp đúng là đã bị phân hủy thì không có lý do gì chiếc đầu lại nguyên vẹn như vậy.
Lăng mộ của Lý Liên Anh không có dấu hiệu bị kẻ trộm đột nhập, mọi thứ đều nguyên vẹn, ngay cả nắp quan tài cũng không hề được mở ra trước đó. Vậy câu hỏi đặt ra là phần thân dưới của vị thái giám này ở đâu?

Một số giả thiết được đặt ra. Trong đó có người cho rằng Lý Liên Anh vì khi còn sống đã gây thù chuốc oán với nhiều người nên sau khi mất bị trả thù. Đám người này chỉ cần hành hạ vị thái giám chứ không ham những báu vật trong mộ.
Lại có người tin rằng Lý Liên Anh đã dựng lên tất cả mọi chuyện để đánh lạc hướng dư luận, không để ai biết mộ thật của mình ở đâu. Nguyên nhân cũng bởi ông sợ bị trả thù sau khi qua đời. Người ta đồn nhau rằng, mộ thật của vị thái giám đình đám triều Thanh nằm ở quê nhà của ông, hoặc còn 1 ngôi mộ khác dùng để chôn cất phần dưới của Lý Liên Anh.
Trong khi đó, cháu nuôi của Lý Liên Anh – Lý Tường Ngô lại cho biết, ông mình qua đời vì kiết lỵ. Sau khi rời cung ông bắt đầu hút thuốc phiện, rơi vào trạng thái u uất, sợ bị trả thù. Năm 1911, Lý Liên Anh qua đời, cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng vì từng hút thuốc phiện, đến mức không còn một mẩu xương nào.
Cho đến bây giờ, tất cả những ý kiến trên đều chỉ là phỏng đoán, người đời vẫn chưa tìm ra được đáp án vì sao mộ của Lý Liên Anh lại kỳ lạ như vậy.
An An (Nguoiduatin.vn)








- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (11 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (16 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (17 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (24 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (27 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (49 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (51 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (51 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (52 phút trước)




