Thế giới

Khi 'cơ thể phụ nữ thuộc về đàn ông': Hàn Quốc vẫn tràn ngập tội phạm tình dục kỹ thuật số 3 năm sau vụ án Phòng chat thứ N bị phanh phui

Park Ji-hyun choáng váng đến mức phải vội vã đóng sập chiếc laptop lại, khi cô tình cờ nhấp chuột vào một phòng chat trên Telegram. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày đó khi đập vào mắt cô là đoạn phim dài 2-3 phút quay cảnh những cô gái vị thành niên đang khỏa thân.

Khi 'cơ thể phụ nữ thuộc về đàn ông': Hàn Quốc vẫn tràn ngập tội phạm tình dục kỹ thuật số 3 năm sau vụ án Phòng chat thứ N bị phanh phui
Cho Ju-bin bị kết án 42 năm tù sau khi vụ án "Phòng chat thứ N" bị phanh phui.

Sau đó, Park Ji-hyun, nữ sinh viên ngành báo chí năm đó mới 23 tuổi, lấy lại bình tĩnh và quay lại phòng chat để tìm hiểu thêm thông tin và cuối cùng nơi được coi là “địa ngục” của những nô lệ tình dục trực tuyến đã được phơi bày hồi cuối năm 2019.

Ở đó, những video về các cô gái chủ yếu là vị thành niên phục tùng, bị hạ nhục hoặc tự làm cơ thể tổn thương trong nhiều nhóm chat Telegram đã được cài mật mã, Straits Times đưa tin.

“Điều gây sốc nhất là một đoạn video trong đó thủ phạm bắt các nạn nhân khắc tên hoặc ID lên cơ thể bằng dao.” Park nói.

Đã bốn năm kể từ ngày vụ án Phòng chat thứ N bị phanh phui, gây chấn động khắp Hàn Quốc và buộc cảnh sát nước này phải mở những chiến dịch nhằm truy quét tội phạm tình dục trực tuyến.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đang kêu gọi nhà chức trách cần phải làm nhiều hơn nữa khi những biện pháp hiện hành vẫn chưa đủ để kiểm soát tình hình bất chấp việc nhiều án tù đã được dành cho những kẻ chủ mưu trong “Phòng chat thứ N”.

Cho Ju-bin, chủ mưu trong “Phòng chat thứ N” khi đó 24 tuổi, bị bắt vào tháng 3/2020 và bị tuyên 42 năm tù vì đã dụ dỗ ít nhất 74 nạn nhân, nhiều người trong số này là trẻ vị thành niên, bằng các hợp đồng thuê người mẫu giả để rồi tống tiền họ bằng những thước phim có nội dung đồi trụy và khiêu dâm.

Cho đã bán những nội dung này cho các thành viên của các phòng chat lên tới 260.000 thành viên, với một số người trả phí lên tới 1.200 đô la Mỹ (28 triệu đồng) chỉ để được xem đoạn clip.

Đồng phạm chính của Cho là Moon Hyung-wook, lúc đó cũng 24 tuổi, đã bị kết án 34 năm tù.

Tháng 12/2021, luật chống “Phòng chat thứ N” đã được ban hành nhằm tăng cường tính răn đe đối với tội phạm tình dục trực tuyến, đồng thời buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Hàn Quốc phải giám sát và ngăn chặn triệt để việc chia sẻ những nội dung bất hợp pháp.

Theo đó, một người sở hữu, sản xuất hoặc lan truyền những nội dung khiêu dâm về trẻ vị thành niên sẽ bị phạt ít nhất một năm tù. Tuy nhiên, nhóm tội phạm đã lợi dụng kẽ hở bằng cách khai thác các nền tảng ở nước ngoài mà không cần tuân theo luật pháp ở Hàn Quốc như Telegram hay Discord.

Nhà hoạt động Summer Cha của Project ReSET, nhóm theo dõi và báo cáo lạm dụng tình dục trực tuyến ở Hàn Quốc, cho biết luật pháp và hệ thống cần phải được mài giũa để giải quyết tội phạm tình dục kỹ thuật số một cách triệt để hơn.

Cô lấy ví dụ về việc phân phối tài liệu bóc lột tình dục mà danh tính và nơi ở của nạn nhân không được tiết lộ thì chỉ được coi là nội dung khiêu dâm chứ không phải là tội phạm tình dục. 

Khi 'cơ thể phụ nữ thuộc về đàn ông': Hàn Quốc vẫn tràn ngập tội phạm tình dục kỹ thuật số 3 năm sau vụ án Phòng chat thứ N bị phanh phui - 1
Các nạn nhân của tội phạm tình dục trực tuyến chủ yếu là trẻ vị thành niên hoặc phụ nữ trong độ tuổi từ 20-23.

Không có luật nào ở Hàn Quốc trừng phạt hành vi lạm dụng tình dục bằng lời nói và lan truyền thông tin cá nhân sai lệch về nạn nhân. Cũng khó bắt được thủ phạm hơn nếu họ lưu trữ tài liệu trong hệ thống điện toán đám mây thay vì trong ổ cứng máy tính của họ. Không những vậy, việc xin lệnh khám xét hệ thống trực tuyến cũng gặp phải nhiều khó khăn hơn.

“Nếu luật không được cải thiện, các vấn đề sẽ tiếp tục xuất hiện và nó trở thành một vòng luẩn quẩn,” bà Cha nói với ST.

Cảnh sát Hàn Quốc đã báo cáo 16.866 trường hợp tội phạm tình dục kỹ thuật số vào năm 2021, nhiều hơn 17% so với năm 2020. Các chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn bởi rất nhiều trường hợp không được báo cáo. 

Tỷ lệ tội phạm phổ biến ở Hàn Quốc thường được cho là do địa vị của phụ nữ trong xã hội bị đánh giá thấp bởi tư tưởng văn hóa gia trưởng và sự phát triển chóng mắt của công nghệ.

Bà Cha chỉ ra sự kỳ thị phổ biến đối với phụ nữ phổ biến, mà theo bà là do họ phải chịu đựng hình thức bạo lực do công nghệ gây ra.

“Có cảm giác như phụ nữ chỉ là phụ kiện của đàn ông và không đáng được chú ý. Nhưng nếu điều này thay đổi và người đàn ông bắt đầu coi người phụ nữ là một nhân tố độc lập, thì tội ác có thể giảm bớt.” Cha nói.

Đồng nghiệp của bà Cha, Yoo Young, cũng đồng ý với quan điểm cho rằng ở Hàn Quốc, “cơ thể của phụ nữ thuộc về đàn ông”.

“Người phụ nữ không thể lên tiếng nếu cơ thể của cô ấy bị xâm phạm trái với ý muốn vì điều đó có thể gây tổn hại đến danh dự của cô ta” Yoo, đề cập đến việc các nạn nhân phải che giấu sự xấu hổ như thế nào.

“Nhưng nếu vấn đề không được đưa ra ánh sáng, sẽ không có hành động đối phó nào được đưa ra. Nếu tiếng nói của phụ nữ có thể có sức nặng hơn, nếu các quyền của họ có thể được cải thiện... thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ tội phạm.” Yoo nói thêm.

Công nghệ phát triển cũng đã thúc đẩy số lượng tội phạm tình dục kỹ thuật số, từ những cuộc gọi chơi khăm tục tĩu vào những năm 1990 đến các trang web khiêu dâm trong thời kỳ bùng nổ Internet những năm 2000.

Soranet, được tạo ra vào năm 1999 và được lưu trữ trên một nền tảng ở nước ngoài, đã trở thành trang web khiêu dâm lớn nhất của đất nước với hàng nghìn video quay lén bất hợp pháp và khiêu dâm trả thù. Nó chỉ bị đóng cửa vào năm 2016.

Điều may mắn là giờ đây, nhận thức của cộng đồng đã được nâng cao hơn, đặc biệt là sau khi phụ nữ bắt đầu lên tiếng chống lại nạn phân biệt giới tính và đối xử bất công sau phong trào #MeToo toàn cầu chống quấy rối tình dục vào năm 2018, sau đó là vụ vạch trần “Phòng thứ N”.

Khi 'cơ thể phụ nữ thuộc về đàn ông': Hàn Quốc vẫn tràn ngập tội phạm tình dục kỹ thuật số 3 năm sau vụ án Phòng chat thứ N bị phanh phui - 2
Kẽ hở của luật pháp Hàn Quốc khiến nhiều phiên bản khác của "Phòng chat thứ N" tiếp tục mọc lên.

Các thành phố lớn như Seoul, Busan và Incheon cũng đã thành lập các trung tâm phòng chống tội phạm tình dục kỹ thuật số của riêng họ để hỗ trợ nạn nhân. 

Theo giám đốc Lee Eun-jeong, cơ sở ở Seoul đi vào hoạt động từ tháng 3/2022 và cho đến nay đã hỗ trợ hơn 300 nạn nhân, từ thanh thiếu niên đến những người ở độ tuổi 20 và 30. Bà nói, điều mà các nạn nhân mong muốn nhất là video của họ được xóa bỏ và cho đến nay, trung tâm đã giúp tìm cách xóa hơn 3.000 video.  

Trung tâm cũng hy vọng ngoài việc nâng cao nhận thức rằng tội phạm tình dục kỹ thuật số là phạm pháp mà sẽ giúp thay đổi thái độ đối với việc phòng ngừa tệ nạn này, bà Lee nói với ST.

“Tội phạm tình dục kỹ thuật số không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Toàn thế giới cần phải giải quyết vấn đề này và áp dụng các biện pháp cơ bản. “Tội phạm tình dục kỹ thuật số sẽ tiếp tục phát triển khi xã hội thay đổi, vì vậy điều quan trọng là phải đưa ra được đối sách hợp lý.” bà Lee nói với Straits Times.

Tuy nhiên, khi tội phạm tình dục kỹ thuật số trở đã được kiểm soát hơn và sự quan tâm của công chúng đối với nội dung này bắt đầu giảm dần, các nhà hoạt động lo lắng về tác động của sự tự mãn. 

Khi “Phòng chat thứ N” ban đầu trên Telegram đã không còn tồn tại, nhưng các tài liệu được đăng ở đó dường như vẫn được lưu hành trực tuyến, một dấu hiệu cho thấy việc xóa bỏ tội phạm tình dục kỹ thuật số khó khăn như thế nào.

Các phiên bản sao chép đã xuất hiện, bao gồm một phòng chat chia sẻ tài liệu lạm dụng động vật và một phiên bản khác cho thấy phụ nữ bị lừa trở thành nô lệ tình dục trên các nền tảng phát trực tiếp.

Đáng chú ý, khi phiên bản ”Phòng chat N” thứ hai xuất hiện chứng kiến ​​​​người sáng tạo nội dung Hàn Quốc của nó bị bắt ở Sydney vì đe dọa 9 cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và phát tán 1.200 video khiêu dâm của họ trên Telegram. 

Cô Park, hiện là một chính trị gia 27 tuổi, cho biết “điều thực sự đáng lo ngại là một tội phạm tình dục kỹ thuật số khác chắc chắn sẽ xảy ra” do hoàn cảnh hiện tại và sự kiểm soát lỏng lẻo.

“Vấn đề tội phạm tình dục kỹ thuật số nổi lên do ‘phòng chat thứ N’, nhưng chúng tôi không thể áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Telegram”, Park nói.

Cô Yoo cho biết cô thấy có quá nhiều tội phạm tình dục trực tuyến dạng mới xung quanh mình và điều này thúc đẩy cô tiếp tục theo dõi và báo cáo các trang web và phòng chat bất hợp pháp tải lên các tài liệu lạm dụng tình dục. 

“Sẽ mất nhiều thời gian để mang lại thay đổi xã hội, nhưng rõ ràng là nếu không ai lên tiếng về điều đó, vấn đề cuối cùng sẽ biến mất,” cô nói. 

“Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn, từng chút một. Tôi đang làm phần việc của mình để phá vỡ hệ thống tội phạm tình dục kỹ thuật số khổng lồ này và nếu tôi có thể tiếp tục, chúng ta sẽ có thể giữ cho ngọn lửa bùng cháy.” 

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khi-co-the-phu-nu-thuoc-ve-dan-ong-han-quoc-van-tran-ngap-toi-pham-tinh-duc-ky-thuat-so-3-nam-sau-vu-an-phong-chat-thu-n-bi-phanh-phui-d161371.html