Chiếc xe đưa Thị trưởng thành phố Shariff Aguak, ông Akmad Ampatuan, bất ngờ trở thành mục tiêu của một vụ phục kích táo tợn bằng súng chống tăng B-40, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh tại khu vực.

Theo thông tin do tờ Phil Star đăng tải, quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines (PNP) Jose Nartatez Jr. ngày 26/1 xác nhận lực lượng an ninh đang mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các đối tượng đứng sau vụ tấn công. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ chủ mưu không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách núp bóng các tay súng đánh thuê, đồng thời khẳng định cảnh sát sẽ lần ra toàn bộ mạng lưới liên quan.

Lãnh đạo PNP cho biết các biện pháp thu hồi vũ khí trái phép tại Shariff Aguak sẽ được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực leo thang. Cảnh sát được lệnh túc trực công khai suốt ngày đêm, đồng thời tập trung triệt phá các đường dây cung cấp vũ khí hạng nặng, với mục tiêu không để khu vực này rơi vào tình trạng mất kiểm soát an ninh.

Xe chở thị trưởng thành phố Shariff Aguak của Philippines bị tấn công bằng súng chống tăng. Video: Phil Star

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm 25/1 khi xe chở Thị trưởng Ampatuan đang di chuyển trên đường phố thì bị tấn công bằng súng chống tăng B-40. Viên đạn không trúng trực tiếp vào xe, giúp phương tiện vẫn có thể tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường. Tuy nhiên, hai người hộ tống ông Ampatuan đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ nổ súng, các tay súng nhanh chóng rút lui. Ngay lập tức, cảnh sát quốc gia phối hợp với Tiểu đoàn bộ binh số 90 của Lục quân Philippines mở cuộc truy lùng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bao vây nhóm nghi phạm, dẫn tới một cuộc đấu súng. Kết quả, ba tay súng bị bắn hạ, trong khi một đối tượng khác vẫn đang bỏ trốn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thị trưởng Ampatuan trở thành mục tiêu ám sát. Trước đó, ông từng hai lần thoát chết trong các vụ tấn công tương tự vào các năm 2014 và 2019.

Súng chống tăng B-40, còn được biết đến với tên gọi RPG-2, là loại vũ khí do Liên Xô phát triển từ năm 1947. Vũ khí này sử dụng đầu đạn xuyên giáp liều nổ cao PG-2, có khả năng phá hủy các phương tiện bọc thép thế hệ cũ, cho thấy mức độ nguy hiểm của vụ tấn công lần này.

Thùy Dương (SHTT)