Giới chức y tế Ấn Độ vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp sau khi xác nhận nhiều trường hợp nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này.
26-1769433520-xuat-hien-o-dich-virus-cuc-ky-nguy-hiem-o-an-do-ty-le-tu-vong-co-the-len-toi-75.jpg
Ảnh: Reuters

Đây là loại mầm bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, vốn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm ưu tiên do tiềm năng gây đại dịch lớn.

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi hai nữ y tá tại một bệnh viện tư ở thị trấn Barasat, gần Kolkata, được xác nhận dương tính với virus sau khi cùng làm việc vào cuối tháng 12/2025. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng sốt cao và suy hô hấp, trong đó một người hiện đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và tiên lượng rất xấu. Theo điều tra dịch tễ sơ bộ, nguồn lây nhiễm có thể xuất phát từ một bệnh nhân tử vong trước đó do triệu chứng hô hấp nặng nhưng chưa kịp làm xét nghiệm.

Virus Nipah có nguồn gốc từ dơi ăn quả, lây sang người qua thực phẩm nhiễm bẩn, tiếp xúc động vật bệnh hoặc lây giữa người với người thông qua giọt bắn và dịch tiết. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong được ghi nhận của căn bệnh này lên tới 75%. Người bệnh thường bắt đầu với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn mửa, sau đó nhanh chóng diễn tiến thành viêm não cấp hoặc suy hô hấp. Thậm chí, một số biến chứng thần kinh có thể âm thầm xuất hiện sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trước tình hình nghiêm trọng, chính quyền Tây Bengal đã triển khai các biện pháp cách ly và truy vết. Hiện có khoảng 180 người đã được xét nghiệm, trong đó 20 trường hợp có nguy cơ cao đang được giám sát y tế nghiêm ngặt trong 21 ngày. Bộ Y tế Ấn Độ cũng chỉ đạo tất cả các bang tăng cường rà soát để ngăn chặn nguy cơ bùng phát diện rộng.

Trước nguy cơ lan sang các quốc gia châu Á, Thái Lan đã bắt đầu sàng lọc y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ tại các sân bay quốc tế lớn, đồng thời phát thẻ cảnh báo sức khỏe cho người đến từ vùng nguy cơ. Nepal cũng nâng mức cảnh giác, tăng cường kiểm tra y tế tại sân bay và các cửa khẩu biên giới giáp Ấn Độ.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, việc chẩn đoán chính xác là yếu tố sống còn. Nhân viên y tế đang là nhóm đối tượng chịu rủi ro cao nhất, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc nhận diện ca bệnh tại môi trường bệnh viện cũng có thể dẫn đến hậu quả.

PV (SHTT)