Thế giới

Không đi làm 15 năm vẫn được nhận lương nửa triệu euro, người đàn ông lập kỷ lục quốc gia

Một người đàn ông làm việc trong ngành y tế công ở Italy được miêu tả là "vua vắng mặt" khi không đi làm 15 năm nhưng vẫn được trả lương hàng tháng.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này, hiện 67 tuổi, đã không đi làm tại Bệnh viện Pugliese Ciaccio ở thành phố Catanzaro từ năm 2005, tuy vậy vẫn được nhận lương hàng tháng, tổng số lên tới 538.000 euro.

Không đi làm 15 năm vẫn được nhận lương nửa triệu euro, người đàn ông lập kỷ lục quốc gia
Ảnh: Reuters

Người đàn ông đang đối mặt với các cáo buộc lạm dụng chức vụ, giả mạo và tống tiền có tính chất tăng nặng. Sáu quan chức quản lý cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ đóng vai trò trong việc tạo điều kiện cho người đàn ông không đi làm mà vẫn có lương.

Cảnh sát trước đó đã mở cuộc điều tra nhắm vào người đàn ông, thu thập chứng cứ từ các đồng nghiệp và hồ sơ lương thưởng. Hồi năm 2005, người đàn ông được cho là đã đe dọa dám đốc bệnh viện để ngăn bà này nộp báo cáo kỷ luật về việc ông ta không đi làm.

Vị giám đốc này sau đó nghỉ hưu, và người đàn ông tiếp tục không đi làm, do các đời giám đốc tiếp theo và phòng nhân sự của bệnh viện không kiểm tra, theo cảnh sát.

Năm 2016, chính phủ Italy thắt chặt luật chống không đi làm mà vẫn hưởng lương, sau khi cảnh sát mở nhiều cuộc điều tra cho thấy tình trạng này rất phổ biến trong các khu vực công.

Trong một vụ điều tra, cảnh sát Italy sử dụng camera giám sát để bắt quả tang 35 nhân viên tại tòa thị chính Sanremo đánh lừa hệ thống quản lý nhân sự trong ít nhất hai năm. Hai nhân viên tòa thị chính này nhờ vợ báo cáo vào ca giúp, trong khi những người khác báo cáo rồi đi chèo thuyền, mua sắm hoặc đi gặp bạn bè.

Trong một vụ việc khác, một cảnh sát giao thông sống tại cùng tòa nhà với văn phòng làm việc của anh ta bị phát hiện báo cáo vào ca khi vẫn còn mặc đồ ngủ, rồi lại trở về giường ngủ tiếp.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)