Thế giới

Không muốn chu cấp khoản tiền gần 20.000 bảng cho con, người đàn ông sử dụng DNA của chú ruột để xét nghiệm huyết thông

Một người đàn ông ở Anh đã làm giả kết quả xét nghiệm quan hệ cha con với đứa con trai mới sinh của mình nhằm trốn tránh khoản thanh toán cấp dưỡng con cái trị giá gần 20.000 bảng Anh bằng cách sử dụng DNA của chú mình để làm xét nghiệm.

Được biết, người đàn ông (32 tuổi) đã nói dối rằng mình không phải là cha của cậu bé ba tuổi và cố tình lừa dối bác sĩ bằng cách lẻn ra xe của ông để hoàn thành việc kiểm tra huyết thống.

Khi đến chỗ xe máy, anh đã nhờ chú của mình bỏ một miếng gạc vào bên trong má để lấy ADN, người chú thì tưởng rằng thao tác này chỉ là vấn đề thủ tục.

Khi kết quả kiểm tra cho thấy người đàn ông không phải là cha của đứa bé, người mẹ đã phản ứng dữ dội vì cô không tin vào kết quả xét nhiệm DNA và yêu cầu cảnh sát vào cuộc.

Những mưu mẹo của người đàn ông rốt cuộc đã bị phát giác. Anh bị cảnh sát tạm giam, sau đó người ta thu được một mẫu DNA khác của anh tại một nhà ga và nó trùng khớp với mẫu ADN của đứa trẻ.

Tuần trước, tại Tòa án Sơ thẩm Bexley, người đàn ông sống ở Kent, vùng Đông Nam nước Anh đã nhận tội lừa đảo khi đã gửi mẫu DNA giả cho Nhóm Bảo dưỡng Trẻ em (CMG) vào ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Được biết, anh ta làm vậy là vì muốn đã tránh phải trả tổng cộng 18.479,41 bảng Anh cho việc chăm sóc đứa con trai ba tuổi vừa mới biết đi của mình. Và điều này cũng có nghĩa là mẹ của đứa trẻ sẽ phải nuôi con một mình.

Công tố viên Denise Clewes cho biết, cuộc điều tra được bắt đầu bởi Đơn vị Điều tra Tài chính của Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em.

Cô nói: "Người đàn ông đã cung cấp thông tin cho CMG để chứng minh rằng anh không phải là cha của đứa trẻ, nhưng đó không phải là DNA của anh ấy mà là của bên thứ ba – chú của anh ."

"Mẹ của đứa trẻ đã làm đơn, chỉ định anh ta là cha của đứa bé, nhưng anh ta phản đối nguồn gốc huyết thống và cung cấp xét nghiệm DNA thông qua một công ty được phê duyệt."

"Anh ta từ chối cung cấp một xét nghiệm DNA khác cho CMG."

CMG sau đó đã lấy DNA từ cả hai mẹ con và bị cáo bị bắt tại địa chỉ nhà riêng và đưa đến Sở cảnh sát Gravesend, nơi lấy DNA để so sánh.

Ban đầu, người đàn ông khẳng định rằng DNA được gửi trong cuộc xét nghiệm trước đó là của mình, nhưng cuối cùng anh thừa nhận việc đã yêu cầu chú của mình cung cấp mẫu nước bọt DNA thay cho anh.

Người chú cho biết, ông tưởng việc lấy mẫu DNA là vì công việc nên đã làm theo lời cháu trai.

Luật sư Tessa Donova, người bào chữa cho người cha làm giả két quả xét nghiệm nói trước tòa: "Anh ấy đã đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm và đây là lần đầu tiên anh ấy phạm tội hình sự nghiêm trọng.

Không có lời bào chữa nào cho hành vi của anh ấy, nhưng anh ấy đã không đối phó tốt vào thời điểm đó và đã được kê đơn thuốc chống lo âu và chống trầm cảm."

Không muốn chu cấp khoản tiền gần 20.000 bảng cho con, người đàn ông sử dụng DNA của chú ruột để xét nghiệm huyết thông

Anh được bạn gái mới ủng hộ trước tòa: "Anh ấy đã cảm thấy hoang mang về tiền bạc và biết cách cư xử của mình không đúng đắn và anh ấy rất hối hận về hành động của mình."

Người cha bị kết án 12 tháng Lệnh cộng đồng, bao gồm 200 giờ làm việc phục vụ cộng đồng và 15 ngày yêu cầu hoạt động phục hồi, đồng thời phải trả khoản bồi thường cho người mẹ.

HV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-muon-chu-cap-khoan-tien-gan-20000-bang-cho-con-nguoi-dan-ong-su-dung-dna-cua-chu-ruot-de-xet-nhiem-huyen-thong-d212743.html