Thế giới

Không tặc cướp máy bay Libya đòi trả tự do cho con trai Gaddafi

Không tặc tổ chức cướp máy bay của hãng hàng không Afriqiyah (Libya) tuyên bố họ thuộc nhóm Al-Fatih al-Jadid và vừa đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, theo cổng thông tin El Bilyad dẫn nguồn tin từ Libya.

Không tặc tổ chức cướp máy bay của hãng hàng không Afriqiyah (Libya) tuyên bố họ thuộc nhóm Al-Fatih al-Jadid và vừa đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, theo cổng thông tin El Bilyad dẫn nguồn tin từ Libya.
 
khong tac cuop may bay libya doi tra tu do cho con trai gaddafi hinh anh 1

Trước đó, các phương tiện truyền thông nhận định đối tượng cướp máy bay có thể là những người ủng hộ ông Gaddafi.

Hôm nay 23.12, một nhóm những kẻ lạ mặt đã tổ chức cướp chiếc máy bay Airbus A320 đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Sabha (Libya) đến Tripoli và ép chuyển hướng bay sang Malta.

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có 111 hành khách và 7 thành viên đội lái. Sân bay Malta hiện đóng cửa, một số xe chở quân đội đã chạy vào khu vực đường băng và đỗ cách Airbus vài trăm mét.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Libya Milyad Maatouq thông báo đang có cuộc đàm phán với 2 không tặc. Cảnh sát Malta chưa xác nhận thông tin xuất hiện trên truyền thông cho biết các hành khách đã rời máy bay.

Malta là quốc đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 500 km về phía Bắc.

Kẻ cướp máy bay tuyên bố hắn mang theo lựu đạn. Hắn ta cũng tuyên bố ý định thả tất cả các hành khách của máy bay nếu yêu sách của hắn được đáp ứng. Trước đó, hai không tặc đã đe dọa làm nổ tung chiếc máy bay.

Theo PV (Dân Việt)