Đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang có những diễn biến vô cùng đáng ngại.

Với số lượng ca tử vong tăng nhanh liên tục, cơ quan y tế quốc gia này đang phải đặt trong tình trạng báo động cao trước một căn bệnh có tỷ lệ tử vong đáng sợ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Diễn biến đáng ngại của đợt bùng phát dịch thứ 17

Theo ghi nhận mới nhất từ giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia này vừa phát hiện thêm 15 trường hợp tử vong do nhiễm virus Ebola. Con số đau lòng này đã đẩy tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch mới nhất lên tới 80 người, dù dịch bệnh chỉ mới xuất hiện trở lại trong thời gian chưa đầy một tháng.

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, bên cạnh số ca tử vong kể trên, hệ thống y tế hiện cũng đang theo dõi và ghi nhận tới 246 trường hợp nghi mắc bệnh. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 này được xác định bắt đầu từ ngày 24/4 vừa qua, với bệnh nhân đầu tiên xuất hiện tại thủ phủ của tỉnh Bunia. Những người không may nhiễm virus thường phải trải qua các triệu chứng điển hình và vô cùng khắc nghiệt như sốt cao, nôn mửa và tình trạng xuất huyết.

Thách thức từ căn bệnh chưa có thuốc đặc trị

Ebola từ lâu đã được biết đến là một trong những căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất hành tinh. Theo các số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp, dịch bệnh này sở hữu tỷ lệ tử vong ở mức cực kỳ cao, dao động từ 25% cho đến 90%. Thậm chí, Bộ Y tế Congo còn đưa ra cảnh báo nguy cơ tử vong có thể chạm mức tối đa 90%. Tình hình càng trở nên thách thức hơn đối với công tác điều trị khi ở thời điểm hiện tại, y học vẫn chưa tìm ra vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc trị cho căn bệnh này.

Nhìn lại lịch sử, quốc gia châu Phi này từng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề từ các đợt dịch trước. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Ebola bùng phát dữ dội tại Congo và đã cướp đi sinh mạng của gần 2.300 con người. Nếu tính trên quy mô toàn châu lục, loại virus tử thần này đã khiến khoảng 15.000 người tử vong trong suốt nửa thế kỷ qua. Sự quay trở lại lần này của dịch bệnh đang đặt ra bài toán sống còn cho hệ thống y tế nước sở tại trong việc bao vây và dập dịch.

PTH (SHTT)