Thế giới

Khủng hoảng Ukraine: Nga nói về thất bại của Mỹ và NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Washington và các đồng minh sẽ đáp trả dứt khoát và nhanh chóng nếu Moscow xâm lược Ukraine.

Trong cuộc điện đàm hôm 12-2 với người đồng cấp Putin, theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng dành cho Moscow nếu Tổng thống Putin ra lệnh tấn công Ukraine.

Tổng thống Biden đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng mặc dù Mỹ sẵn sàng tham gia và phối hợp ngoại giao với đồng minh và đối tác, Mỹ cũng chuẩn bị cho các tình huống khác, Nhà Trắng cho biết thêm.

Cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra vài giờ sau khi Mỹ rút một phần binh sĩ ra khỏi Ukraine, đồng thời ra lệnh sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán của họ vì lo sợ Nga có thể xâm lược Ukraine trong vài ngày tới.

Reuters khẳng định đây là một dấu hiệu khác cho thấy Mỹ lo sợ Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào dù Moscow từng nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch tấn công.

Khủng hoảng Ukraine: Nga nói về thất bại của Mỹ và NATO
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp hồi giữa năm ngoái ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định với các phóng viên chiều 12-2 (giờ địa phương) rằng cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo "chuyên nghiệp và nghiêm túc", song không tạo ra được bất kỳ thay đổi cơ bản nào về bầu không khí căng thẳng trong những tuần qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì đàm phán Washington-Moscow trong thời gian tới, quan chức này cho biết thêm.

Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov mô tả cuộc điện đàm là "cân bằng", song Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thất bại trong việc giải quyết nỗi lo an ninh chính của Moscow.

Tổng thống Biden nói với Tổng thống Putin rằng ông "cam kết theo đuổi con đường ngoại giao và đã đưa ra một loạt cân nhắc mà ông tin là sẽ giải quyết nhiều nỗi lo của Nga".

Tổng thống Putin khẳng định Mỹ và đồng minh đã "bơm đầy" cho Ukraine vũ khí mới, cũng như khuyến khích hành động khiêu khích của các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbas và Crimea, ông Ushakov cho biết thêm.

Khủng hoảng Ukraine: Nga nói về thất bại của Mỹ và NATO - 1
Phương Tây lo sợ Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào dù Moscow từng nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch. Ảnh: AP

Thêm nhiều nước sơ tán công dân khỏi Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu nhân viên đại sứ quán nước này rời Ukraine giữa lúc các quan chức tình báo phương Tây cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang hiện hữu ngày một rõ.

Ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu hối thúc công dân rời Ukraine, bao gồm Anh, Đức, Lithuania, Nhật Bản, New Zealand và Hà Lan, theo ABC News.

Bộ Ngoại giao Israel ngày 12-2 cũng đã ban bố cảnh báo đi lại đến Ukraine, hối thúc công dân nước này rời khỏi quốc gia Đông Âu "sớm nhất có thể".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ý yêu cầu nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Ý tại thủ đô Kiev – Ukraine, về nước.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/khung-hoang-ukraine-nga-noi-ve-that-bai-cua-my-va-nato-20220213084446898.htm