Màn giảng hòa giữa hai nhân vật tầm cỡ này không chỉ tái lập một trong những liên minh chính trị đặc biệt nhất nước Mỹ mà còn mang lại lợi thế to lớn cho phe Cộng hòa trước thềm bầu cử.

Những nỗ lực ngoại giao kín kẽ đằng sau hậu trường của các quan chức cấp cao Mỹ đã chính thức khép lại những tháng ngày rạn nứt giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Cam kết trăm triệu đô và bước ngoặt hàn gắn mối quan hệ

Theo thông tin từ đài NDTV công bố ngày 15/8, tỷ phú Elon Musk trong tuần này đã chính thức tuyên bố sẽ rót tối thiểu 100 triệu USD để đồng hành và hỗ trợ đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Động thái tài chính mạnh mẽ từ người giàu nhất thế giới được giới quan sát đánh giá là dấu mốc chấm dứt hoàn toàn giai đoạn bất hòa kéo dài nhiều tháng giữa ông và Tổng thống Donald Trump.

Tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump. Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Trước đó, mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát dữ dội từ giữa năm 2025, xuất phát từ việc tỷ phú công nghệ công khai lên tiếng phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" do chính Tổng thống Trump thúc đẩy. Sự việc khiến nhà lãnh đạo Mỹ vô cùng tức giận, tới mức đưa ra cảnh báo sẽ cắt toàn bộ các khoản trợ cấp cùng hợp đồng liên bang đối với các tập đoàn thuộc sở hữu của Musk.

Vai trò "cầu nối" của Phó Tổng thống JD Vance và những quyết định nhân sự then chốt

Tờ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ, để đạt được kết quả hòa giải hiện tại, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã phải đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay khi cuộc tranh cãi công khai nổ ra, Phó Tổng thống JD Vance cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã lập tức chủ động tiếp cận Elon Musk nhằm xoa dịu tình hình.

Dù quá trình giảng hòa không thể diễn ra tức thì — nhất là khi Tổng thống Trump vào tháng 9 năm ngoái vẫn khẳng định chưa sẵn sàng đón nhận tỷ phú Musk trở lại vòng thân cận — ông JD Vance vẫn kiên trì duy trì sợi dây liên lạc. Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Elon Musk là nhân vật có tầm ảnh hưởng quá lớn, không thể để xảy ra đổ vỡ. Nhờ sự tác động của ông Vance, ông chủ SpaceX đã quyết định từ bỏ kế hoạch thành lập một đảng chính trị riêng.

Bên cạnh các nỗ lực kết nối, những bước đi điều chỉnh nhân sự tại Washington cũng góp phần đáng kể làm tan băng mối quan hệ. Trước đây, Elon Musk từng nhiều lần nảy sinh bất đồng với trợ lý lâu năm của ông Trump là Sergio Gor. Bước ngoặt diễn ra khi Tổng thống quyết định bổ nhiệm ông Gor làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ vào tháng 8 năm ngoái, qua đó rút vị cán bộ này khỏi trung tâm quyền lực Washington. Tiếp đó, vào tháng 11/2025, Tổng thống Trump tái bổ nhiệm ông Jared Isaacman — một đồng minh thân thiết của Musk — vào vị trí đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), động thái nhận được sự đón nhận rất tích cực từ ông chủ SpaceX.

Một mắt xích khác thúc đẩy tiến trình hàn gắn là sự ra đi của nhà hoạt động Charlie Kirk — người từng chủ động liên lạc với Musk sau khi mâu thuẫn bùng nổ. Tại lễ tưởng niệm ông Kirk, công chúng đã ghi nhận khoảnh khắc Tổng thống Trump và tỷ phú Musk trò chuyện trực tiếp, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn thân mật vỗ nhẹ vào khuỷu tay người giàu nhất thế giới.

Nguồn tin từ WSJ cho biết, Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk hiện duy trì các cuộc trao đổi định kỳ mỗi tháng một lần. Những chủ đề thảo luận chính giữa hai nhân vật quyền lực này hiện tập trung vào mảng trí tuệ nhân tạo, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc cùng những hồ sơ quốc tế lớn.

PV (SHTT)