-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
13/03/2022 22:02Kiev nói NATO sẽ không để yên nếu Nga tấn công xe vũ khí cho Ukraine
"Nếu lực lượng Nga tấn công đoàn xe cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine, NATO sẽ coi đây là lý do để kích hoạt Điều 5 Hiệp ước NATO, trong đó đảm bảo quyền tự vệ của các thành viên của liên minh quân sự này" - kênh truyền hình Rada ngày 13-3 dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cảnh báo.
Ông Danilov lưu ý đây là "tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg".
Theo đài RT, cả NATO lẫn ông Stoltenberg đều chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó 1 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow sẽ coi các đoàn xe chở vũ khí cho Ukraine là "mục tiêu hợp pháp" để lực lượng Nga tấn công. Quan chức này không nêu rõ các đoàn xe có thể bị nhắm mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine hay ở những nơi khác.
Điều 5 Hiệp ước NATO quy định một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên NATO ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ bị xem là một cuộc tấn công vào toàn bộ NATO và sẽ vấp phải phản ứng từ các thành viên của khối, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực.
Ông Stoltenberg từng xác nhận rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên NATO bất kỳ sẽ kích hoạt Điều 5 sau khi tới thăm một căn cứ quân sự của Latvia cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, Latvia ngày 8-3. Ngày 9-3, ông Stoltenberg cũng tuyên bố "một cuộc tấn công mạng có thể kích hoạt Điều 5".

Trong một diễn biến khác, hãng tin Ukrinform ngày 13-3 dẫn lời Cục quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia thông báo quân đội Nga đã bắt cóc Thị trưởng TP Dniprorudne Yevhen Matveyev lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương).
Lực lượng Nga còn bị cáo buộc lấy đi thực phẩm, quần áo và đồ vệ sinh cá nhân tại các trạm kiểm soát, đồng thời phá hủy cây cầu trên sông Yanchokrak.
Ngày 12-3, phía Ukraine cho hay nhà hoạt động nổi tiếng Olha Haisumova bị bắt cóc ở TP Melitopol cùng với Thị trưởng TP Melitopol Ivan Fedorov và cư dân địa phương Serhiy Kirichuk.
Phóng viên Mỹ thiệt mạng ở Ukraine
Tình nguyện viên y tế phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine Danylo Shapovalov ngày 13-3 tuyên bố phóng viên người Mỹ Brent Renaud đã thiệt mạng khi xe hơi của ông trúng đạn ở Irpin, gần thủ đô Kiev.
Trong một tuyên bố trên Twitter, báo The New York Times xác nhận phóng viên Brent Renaud đã tử vong. Khi xe hơi bị trúng đạn, ông Renaud còn đeo thẻ của báo The New York Times.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (40 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (40 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (41 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (46 phút trước)




