Thế giới

Kinh hãi điều kiện ăn ở của người lao động Việt Nam tại Nhật

Nguồn tin của PV Báo Lao Động cho hay, ngày 15.3, có 43 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản vừa làm đơn cầu cứu, gửi đến Ban Bảo hộ công dân - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguồn tin của PV cho hay, ngày 15.3, có 43 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản vừa làm đơn cầu cứu, gửi đến Ban Bảo hộ công dân - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Theo trình bày, thì những công nhân này qua Nhật theo sự tuyển chọn trực tiếp từ một công ty con của Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo). Thực tế, họ chỉ là lao động tay chân được lách luật để đưa sang; với mức lương quảng cáo trên mạng là 30 triệu đồng sau khi trừ hết các khoản chi phí sinh hoạt nhưng bị trừ nhiều khoản phi lý nên thực tế nhận được ít hơn nhiều.
 
 
 
Theo trình bày của người lao động, mỗi tháng họ phải trả mỗi người là 39.000 yên Nhật (trừ trực tiếp khi công ty trả lương). Ngoài ra mỗi người phải chi phí tiền nhà ở và 8.000 yên Nhật cho chi phí tiền điện, nước, gas. Các công nhân bị ép ở tại một căn phòng khoảng 25m2 cơ sở vật chất rất kém, nhà vệ sinh “có như không”.
 
 
9 người phải ở trong căn phòng rộng 25m2
 
 
Không tin nổi đây là nhà vệ sinh ở nước Nhật
 
 
Lãnh đạo công ty quy định người lao động cấm ăn cá – thịt – trứng (chủ tịch tập đoàn yêu cầu). Chỉ được ăn rau mỗi ngày và gạo lứt.
 
 
Cục Quản lí lao động ngoài nước- Bộ LĐTBXH cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ Ban Quản lý lao động Việt Nam (thuộc Đại sứ quán Việt Nam) tại Nhật Bản và đã yêu cầu làm rõ"
 
>> “43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản đi theo diện lao động tự do"
 
Theo L.Đ (Lao Động)