Rạng sáng ngày 8/12 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori (Nhật Bản), gây ra biến động địa chất đáng kể tại khu vực.

Các nhà khoa học đang theo dõi sát sao tình hình, đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ xảy ra động đất liên hoàn trong thời gian tới.

Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori (Nhật Bản).

Mặt đất dịch chuyển và cảnh báo động đất tiếp nối

Theo cơ quan Khảo sát địa lý Nhật Bản (GSI), dữ liệu tạm thời từ trạm quan trắc điện tử Higashidōri 2 cho thấy mặt đất đã dịch chuyển khoảng 9 cm về hướng đông trước và sau trận động đất. Tuy số liệu này cần được xác nhận chi tiết hơn, nhưng nó đã phản ánh mức độ biến động địa chất nghiêm trọng.

09-1765265837-kinh-hoang-dong-dat-76-do-o-nhat-vo-trai-dat-truot-9-cm-chuyen-gia-canh-bao-1-tuan-tuyet-doi-canh-giac.jpg

09-1765265837-kinh-hoang-dong-dat-76-do-o-nhat-vo-trai-dat-truot-9-cm-chuyen-gia-canh-bao-1-tuan-tuyet-doi-canh-giac.jpg

Giáo sư Aitaro Kato thuộc Viện Nghiên cứu Động đất Đại học Tokyo cảnh báo người dân cần cảnh giác tối đa vì: "Trong ít nhất một tuần tới và đặc biệt là từ 2 đến 3 ngày đầu, nguy cơ xảy ra động đất tiếp nối là rất cao."

09-1765265837-kinh-hoang-dong-dat-76-do-o-nhat-vo-trai-dat-truot-9-cm-chuyen-gia-canh-bao-1-tuan-tuyet-doi-canh-giac.jpg

Trận động đất này đã khiến khoảng 30 người bị thương và gây sụt lún một đoạn đường địa phương, đồng thời khiến nhiều hoạt động giải trí và sự kiện tại Hokkaido bị hủy bỏ.

Nguy cơ từ vùng đứt gãy lịch sử

Báo cáo cho biết đứt gãy gây ra trận động đất lần này có chiều dài khoảng 100 km, một phần trùng với vùng trượt của trận động đất Tokachi năm 1968 (7,9 độ). Các khu vực lân cận từng xảy ra động đất mạnh như Tokachi-oki hay trận động đất Sanriku năm 1994 (7,6 độ) đã trải qua thời gian dài tích tụ áp lực.

Trước đó, ngày 9/11, ngoài khơi Sanriku cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 6,9 độ. Ủy ban Điều tra Động đất của Chính phủ Nhật Bản cho biết có thể đang xảy ra hiện tượng “trượt chậm” tại khu vực - một dạng chuyển động của đứt gãy có thể kích hoạt các trận động đất lớn hơn, lên đến magnitude 7 hoặc 8.

Giáo sư Taku Nishimura của Viện Nghiên cứu Phòng chống Thiên tai Đại học Kyoto nhấn mạnh: “Đây là vùng có đặc điểm dễ xảy ra động đất liên hoàn. Trong thời gian tới hoàn toàn có khả năng xuất hiện các trận động đất tương đương hoặc mạnh hơn.”

Động đất xảy ra vào đêm muộn, trong điều kiện nhiệt độ ven biển hai tỉnh Aomori và Iwate gần 0 độ C. Nhiều người dân đã bị đánh thức bởi rung lắc dữ dội kéo dài.

PTH (SHTT)