-
Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ -
Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay -
Canh bạc thay thủ môn thất bại, Australia dâng vé đi tiếp cho Ai Cập -
Tử vi thứ 7 ngày 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần khéo léo, Tý rủng rỉnh -
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa
Thế giới
18/05/2021 23:25Lại thêm nghị sĩ Ấn Độ khuyên dân uống nước tiểu bò ngừa Covid-19
Tuyên bố được bà Pragya Thakur đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ vẫn đang vật lộn với làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Tổng số ca nhiễm ở nước này tính tới 18/05 đã vượt 25 triệu, trong khi số người tử vong cũng đã hơn 278.000.
Pragya Thakur nói thêm bà uống nước tiểu bò mỗi ngày và điều đó khiến bà chưa bị nhiễm Covid-19, bỏ ngoài tai khuyến nghị của giới chức y tế Ấn Độ về việc tuyên truyền các biện pháp chữa trị căn bệnh chưa được khoa học kiểm chứng.
"Nếu chúng ta uống nước tiểu bò hàng ngày, chúng ta sẽ trị được nhiễm khuẩn phổi do Covid-19 gây ra. Tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi vẫn uống nước tiểu bò mỗi ngày. Hiện tại tôi không cần uống thuốc chống corona và tôi không mắc corona," Pragya Thakur nói trong một buổi họp của đảng Bharatiya Janata.
"Nước tiểu bò có thể cứu mạng người," nghị sĩ này cho biết thêm. Hai năm trước, bà từng tuyên bố nước tiểu bò và các sản phẩm khác từ bò đã giúp bà chữa ung thư.
Hồi tháng 12/2020, bà Pragya Thakur từng phải nhập viện ở thủ đô New Delhi do các triệu chứng giống Covid-19.
Các bác sĩ ở Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về việc sử dụng các biện pháp chưa được khoa học chứng minh để cố gắng chữa trị Covid-19.
Hiệp hội Y khoa Ấn Độ khẳng định không có bằng chứng khoa học nào cho thấy nước tiểu hoặc phân bò giúp chữa trị hay phòng ngừa Covid-19.
Bên cạnh đó, giới chuyên gia y học cũng lo ngại việc người sử dụng phân bò để chữa trị hoặc phòng ngừa Covid-19 sẽ làm lây lan các căn bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh "nấm đen" mucormycosis, theo ThePrint.
"Không hề có bằng chứng khoa học cụ thể nào cho thấy nước tiểu hoặc phân bò tăng cường miễn dịch trước Covid-19," tiến sĩ J.A. Jayalal, chủ nhiệm Hiệp hội nói với hãng thông tấn Reuters.
Hồi đầu tháng, Surendra Singh, một thành viên khác của đảng Bharatiya Janata ở Uttar Pradesh, cũng tuyên bố việc uống nước tiểu bò đã giúp ông ngừa virus corona.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ (07:10)
- Nghi án doping từ thực phẩm tại World Cup 2026: Tám tuyển thủ Tunisia vô tình dương tính với chất cấm (28 phút trước)
- Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay (52 phút trước)
- Canh bạc thay thủ môn thất bại, Australia dâng vé đi tiếp cho Ai Cập (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần khéo léo, Tý rủng rỉnh (1 giờ trước)
- Luka Modric: VAR dường như được áp dụng chọn lọc theo tầm vóc đội bóng (03/07/26 23:10)
- Người đàn ông đi lạc giữa rừng, mang theo tài sản 1,2 tỷ đồng (03/07/26 22:20)
- iPhone 11 Pro rẻ như cho đầu tháng 7, iPhone 3 mắt rẻ nhất Việt Nam, độ xịn ăn đứt iPhone 17e mới (03/07/26 22:06)
- Honda bất ngờ tăng giá niêm yết xe máy tại Việt Nam: SH, SH Mode giá bao nhiêu? Vision còn rẻ không? (03/07/26 21:56)
- Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Công an xác định 2 người mắc kẹt đã tử vong (03/07/26 21:42)