-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
12/11/2017 04:39Làn sóng đòi độc lập của chính quyền Catalonia sắp kết thúc
Chính phủ Tây Ban Nha sẽ khôi phục trật tự hiến pháp tại vùng tự trị Catalonia sau khi cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng này, bà Carme Forcadell chấp nhận áp dụng điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha.
Phát biểu tại một cuộc họp nội các, người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Inigo Mendez de Vigo nhấn mạnh:"Việc khôi phục trật tự hiến pháp đang bắt đầu trở thành một thực tế ở Catalonia".
Ông Mendez de Vigo cho biết thêm rằng, tình trạng mất an ninh sau làn sóng ly khai có thể chấm dứt vào ngày 21/12 tới, khi các cuộc bầu cử địa phương diễn ra tại đây.
Trước đó, một thẩm phán Tòa án Tối cao tại Madrid đã phát lệnh bắt giữ bà Forcadell do vai trò của bà trong cuộc trưng cầu ý dân trái phép về nền độc lập của Catalonia hồi tháng trước.
Nếu bị kết tội bà Forcadell có thể phải lĩnh mức án 30 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa đã chấp nhận cho bà Forcadell được trả tự do sau khi nộp bảo lãnh 150.000 euro.
Trong phiên tòa ngày 10/11, bà Forcadell đã chấp nhận thực thi điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha tại vùng Catalonia. Theo đó Chính phủ Trung ương sẽ kiểm soát toàn bộ các cơ quan chính của vùng này.
Theo thông tin mới nhất, bà Forcadell đã hợp tác trong quá trình trả lời các câu hỏi thẩm vấn tại tòa và đã từ bỏ con đường đơn phương tuyên bố độc lập.
Thẩm phán Pablo Llarena cho hay, tòa có thể xem xét lại phán quyết nếu tìm thấy thêm bằng chứng về cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích nhằm vào bà Forcadell. Điều này có thể ngăn bà tham gia cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 21/12.
Trong khi cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont Puigdemont vẫn phớt lờ lệnh triệu tập của một thẩm phán ở Madrid. Cựu lãnh đạo Catalonia nói, ông muốn được đảm bảo xét xử công bằng. Hiện nhân vật này đang ở Bỉ.
Theo QV (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)