-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Thế giới
22/02/2018 14:52Làn sóng khách đánh bạc Trung Quốc gây căng thẳng ở Sihanoukville
Những casino như Oriental Pearl và New Macau xuất hiện đầy dọc các con phố của Sihanoukville, cảng biển và thị trấn du lịch ở phía nam Campuchia.
Thành phố với dân số chưa đầy 100.000 người sẽ sớm có tới 30 sòng bài - 10 sòng bài trong đó vừa mới khởi công xây dựng trong năm 2017.
Vì người Campuchia bị cấm đánh bài, những khu phức hợp này chỉ để phục vụ du khách Trung Quốc và do đó thường thuê lao động người Trung Quốc. Điều này kéo theo sự tức giận của cư dân địa phương trong bối cảnh việc làm trong nước vốn khan hiếm.
Ước tính số người Trung Quốc đến Sihanoukville trong năm 2017 là 120.000 người, tăng gấp đôi so với năm trước đó.
Sự bùng nổ các sòng bài ở Sihanoukville là hệ quả hiển hiện nhất từ chính sách thân Trung Quốc của chính quyền Thủ tướng Hun Sen.
Lượng khách Trung Quốc đổ đến Campuchia đã đẩy giá bất động tại đây tăng lên, nhà cao tầng mọc lên nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề.
"Người Trung Quốc không đi ra ngoài vào ban ngày, đến đêm họ mới ra ngoài", Financial Times dẫn lời Sok Song, một chủ khách sạn người Campuchia và là phó chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Sihanouk.
"Vào ban đêm, đôi khi họ uống vào và đánh nhau, cãi lộn", ông nói nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của người Trung Quốc "tích cực nhiều hơn là tiêu cực".
Ma Lin, quản lý một quán cà phê trước biển, nói rằng cô khó mà kiếm được việc với những chủ quán người Trung Quốc vì cô không biết tiếng Hoa. Quán cà phê Ma Lin đang làm việc sẽ được nhà đầu tư người Trung Quốc thuê lại vào cuối tháng này.
Không riêng gì Campuchia, "bóng dáng" Trung Quốc đã trở thành một phần trong sự phát triển của nhiều nước Đông Nam Á. Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan trong khi Bắc Kinh đang đầu tư tài chính cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở Myanmar và Philippines.
Chính vì thế, Campuchia hay Philippines cùng nhiều nước láng giềng Đông Nam Á đều đứng trước cùng một nan đề: làm sao để cân bằng các hệ quả tốt và xấu của những khoản đầu tư từ Trung Quốc. Các dự án đầu tư của Trung Quốc thường được hoan nghênh vì quy mô lớn và ít điều kiện đi kèm. Ngược lại, chúng cũng bị chỉ trích vì việc xây dựng và công ăn việc làm thường chảy về tay lao động Trung Quốc.
Người dân bất bình
Financial Times nhận định điều bất thường ở Sihanoukville là sự căng thẳng ở thành phố nhỏ này đã biến thành phản ứng đồng loạt từ người dân, điều tương đối hiếm hoi ở nước này.
Không những vậy, những lời than vãn của công chúng đã khiến giới chức Philppines và đại sứ Trung Quốc phải lên tiếng.
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, ông Xiong Bo, hồi tháng này đã thừa nhận rằng "một lượng nhỏ những người thiếu giáo dục" từ nước ông đã phạm luật tại Campuchia.
Cuộc họp báo hiếm hoi của đại sứ Trung Quốc diễn ra sau khi tỉnh trưởng Sihanoukville (nơi có thành phố thủ phủ cùng tên) đã liệt kê một danh sách những tác động "tích cực" và "tiêu cực" của tiền bạc lẫn người Trung Quốc đến vùng này.
"Giá thuê phòng đã tăng lên và điều đó ảnh hưởng mức sống của các viên chức chính phủ, công nhân và những người khác", ông viết trong lá thư gửi đến bộ trưởng nội vụ nhưng bị rò rỉ ra cho báo giới.
Tỉnh trưởng Sihanoukville cũng cáo buộc "các nhóm mafia" đã đứng sau nhiều vụ bắt cóc và tình trạng "thiếu an ninh trong tỉnh". Ngoài ra, căng thẳng giữa du khách Trung Quốc và người địa phương sẽ làm tổn hại quan hệ 2 nước khi Sihanoukville đang bị biến thành "Thượng Hải thứ 2".
"Chúng tôi muốn họ đầu tư nhưng chúng tôi muốn người địa phương có cơ hội làm việc, được kiếm tiền từ sự tăng trưởng này", theo Giám đốc Sở du lịch tỉnh Sihanoukville Tang Sochetkresna.
Ông nói rằng thành phố muốn các khoản đầu tư vào những hạng mục khác ngoài sòng bài và khách sạn, vào những địa điểm có thể thu hút khách du lịch từ nhiều quốc gia khác.
Ông Sok Song, vị phó chủ tịch của Phòng Thương mại, nói rằng các công ty Trung Quốc đang xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc và nhiều sản phẩm khác tại đặc khu kinh tế của Sihanoukville. Ông cũng cho biết bộ trưởng nội vụ Campuchia đã giao cho thành phố này nghiên cứu để giải quyết vấn nạn du khách "không tuân thủ luật".
Chính phủ hoan nghênh
Theo Financial Times, Trung Quốc đã ủng hộ ông Hun Sen cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Bắc Kinh cung cấp cho chính phủ Campuchia các khoản vay mở rộng để xây đập và đường trong bối cảnh ông Hun Sen bị nhiều nước phương Tây lên án.
Người Trung Quốc không phải nhóm du khách duy nhất mang tiền bạc và lẫn cách hành xử thiếu tôn trọng đến các quốc gia Đông Nam Á, từ Campuchia đến Lào hay Malaysia và Thái Lan. Điểm khác biệt là sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia có nhiều yếu tố địa chính trị hơn khi nước này ngày càng có ảnh hưởng về kinh tế đối với Campuchia và vẫn ủng hộ Thủ tướng Hun Sen dù ông công khai làm xói mòn các quyền dân chủ.
"Có một tiếng nói chung trong tầng lớp tinh hoa nhằm chỉ ra những hệ quả tích cực của mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng bạn cũng thấy được những đứt gãy trong việc áp đặt tiếng nói này", một nhà ngoại giao phương Tây tại Phrom Penh nói.
"Thành phố Sihanoukville kể câu chuyện của cả đất nước. Nó là một ví dụ mạnh mẽ".
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bắt giữ kẻ cướp tấn công cụ ông bán vé số 70 tuổi cùng hàng loạt vụ án táo tợn tại Tây Ninh (19:37)
- Mượn danh đi review du lịch Việt Nam, 3 TikToker Hàn Quốc lĩnh án 60 năm tù vì giấu hơn 1,5kg ma túy trong quần lót (19:17)
- Miệt thị nữ cổ động viên người châu Á tại World Cup 2026, một quan chức Mexico nhận cái kết đắng (45 phút trước)
- Bi kịch bể cá 1 tỷ vỡ tung: Chủ nhà mang dàn cá rồng, cá đuối quý hiếm đi nấu ăn và cái kết (1 giờ trước)
- Đại gia V-League gây sốc khi săn đón "người nhện" 40 tuổi của Cape Verde vừa gieo sầu cho Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Quyết định bất ngờ của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Vinhomes chính thức dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Bắt gọn 2 kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max ở TP.HCM sau 24 giờ truy xét (2 giờ trước)
- Tìm thấy di vật và xương người tại hang Đá Sập, nơi ghi dấu sự hy sinh của bộ đội năm 1969 (2 giờ trước)
- Tin mới vụ tài xế bị chém ở chung cư Horizon, Hà Nội: Cư dân hé lộ thái độ "thiếu thện cảm" của bảo vệ (2 giờ trước)
- Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? (3 giờ trước)