-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thế giới
16/03/2016 14:35Lãnh án 15 năm tù khổ sai vì trộm biểu ngữ ở Triều Tiên
Tòa án Tối cao Triều Tiên hôm 16-3 kết án một sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai chỉ vì tội lấy cắp biểu ngữ ở khách sạn tại Bình Nhưỡng.
Hiện thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố. Báo chí Triều TIên cũng chưa lên tiếng.
Phát biểu trước phiên xét xử, thanh niên này cho biết anh lấy trộm biểu ngữ cho mẹ của một người bạn để đổi lấy một chiếc xe cũ giá 10.000 USD. Biểu ngữ trên sẽ được treo trên tường một nhà thờ ở Wyoming, bang Ohio.
Warmbier cũng nói mình đã được hứa hẹn rằng nếu bị bắt và không thể quay về, mẹ anh sẽ nhận được 200.000 USD "bù đắp". Warmbier nói mình làm thế vì "gia đình đang rất khó khăn". Tuy nhiên, nhà thờ mà Warmbier nêu tên khẳng định không có chuyện trên.
![]() |
Otto Warmbier khóc tại buổi họp báo. Ảnh: Tass |
Khi đó, thanh niên này nói: “Tôi thừa nhận có hành động tội phạm khi lấy biểu ngữ có khẩu hiệu chính trị tại khách sạn quốc tế Yanggakdo. Tôi xin lỗi hàng triệu người dân Triều Tiên. Lẽ ra tôi không nên để chính quyền Mỹ lôi kéo để phạm tội như thế ở đất nước này. Tôi là một nạn nhân trong chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng của Washington”.
Trước động thái trên, chính quyền Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã sử dụng sinh viên Warmbier cho mục đích tuyên truyền. Đến nay, Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên cáo buộc Washington và Seoul gửi gián điệp “lật đổ chế độ” nước này nhằm giúp Hàn Quốc kiểm soát bán đảo Triều Tiên.
Một số người nước ngoài bị bắt giữ trước đó ở Triều Tiên cũng đọc bản tuyên bố nhận tội nhưng sau đó họ cho biết bản thân bị chính quyền Bình Nhưỡng ép làm thế.
![]() |
Warmbier xin lỗi Triều Tiên. Ảnh: DPRK |
Warmbier là một trong 3 công dân ở Bắc Mỹ đang bị giam giữ tại Triều Tiên. Hồi năm ngoái, một mục sư người Canada gốc Hàn tên Hyeon Soo Lim bị kết án tù chung thân khổ sai về tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên.
Năm 2014, Triều Tiên đã thả 3 công dân Mỹ bị bắt trước đó.
Hôm 15-3, cựu Thống đốc bang New Mexico - Mỹ, ông Bill Richardson, gặp mặt đại sứ Triều Tiên tại Liên HIệp Quốc để đề nghị thả Warmbier, theo báo The New York Times. Ông Richardson từng đến Triều Tiên vài lần.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





