-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
29/10/2017 04:55Lãnh đạo Catalonia kêu gọi phản kháng chính quyền Tây Ban Nha
Phát biểu trên truyền hình ngày 28.10 sau khi bị Thủ tướng Mariano Rajoy sa thải, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont tuyên bố “cách bảo vệ tốt nhất đối với những gì chúng ta đã làm được cho đến nay là thực hiện một cuộc chống đối dân chủ đối với việc thi hành điều 155”, theo Reuters. Bên cạnh đó, ông Puigdemont cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng cộng sự để “xây dựng một đất nước tự do”.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi thượng viện Tây Ban Nha ngày 27.10 thông qua việc kích hoạt điều 155 hiến pháp về việc xóa bỏ quyền tự trị của Catalonia và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền trung ương.
Trong cùng ngày, nghị viện Catalonia cũng bỏ phiếu ủng hộ việc ly khai khỏi Tây Ban Nha và dự tính lập ra quốc gia dân chủ mang tên "Cộng hòa Catalonia".
Thủ tướng Rajoy sau đó sa thải Thủ hiến Puigdemont, cấp phó Oriol Junqueras và giải tán nghị viện Catalonia. Lãnh đạo cảnh sát vùng tự trị Josep Lluis Trapero cũng bị cách chức. Ông Rajoy tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử tại Catalonia vào ngày 21.12 để dập tắt “sự leo thang bất tuân” tại vùng này.
Trong ngày 28.10, hàng ngàn người tập trung tại thủ đô Madrid thể hiện sự giận dữ về hành động tuyên bố độc lập đơn phương của Catalonia và chỉ trích Thủ tướng Rajoy vì quá mềm mỏng với vùng tự trị phía đông bắc Tây Ban Nha. Giới công tố viên nước này trước đó thông báo sẽ khởi tố ông Puigdemont tội nổi loạn, với mức phạt tù có thể lên đến 30 năm.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)
- Cô gái tử vong nghi bị sát hại tại khu nhà trọ ở TPHCM (23:19)
- Sức khỏe nam người mẫu trong vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai (23:05)
- Game Việt mới chiếm 12% thị phần, cơ quan quản lý lo ngại tác động từ nội dung ngoại (37 phút trước)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (1 giờ trước)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (1 giờ trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (2 giờ trước)