-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
15/03/2021 16:33Lãnh đạo EU thừa nhận chương trình vaccine của khối phạm sai lầm
Đó là điều Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans nêu ra trong bối cảnh EU phải đối diện với một số chỉ trích nội khối vì không bảo đảm nguồn cung, phân phối vaccine không đồng đều giữa các nước thành viên.
Tờ nhật báo Der Tagesspiegel (Đức) ngày 14/3 dẫn lời ông Timmermans cho biết những sai lầm này đến từ quyết định của cả EU và các nước trong khối. Theo ông, hiện chưa phải là thời điểm để đưa ra kết luận cuối cùng về tính đúng sai và ưu tiên trước mặt là bảo đảm mọi người dân EU được tiêm ngừa vaccine.
Phó Chủ tịch EU thừa nhận, chương trình tiêm chủng vaccine mang lại lợi ích cho những nước giàu trong khối như Đức. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng bảo lưu quan điểm cần phải đưa ra quy định chung cho cả khối liên quan đến vấn đề vaccine.
Phát biểu của ông Timmermans được đưa ra tại thời điểm chương trình tiêm chủng của EU diễn ra chậm hơn so với kế hoạch, với những vấn đề mới nảy sinh. Điển hình là việc tập đoàn dược phẩm AstraZenecab mới đây cảnh báo việc giao vaccine ngừa COVID-19 cho EU có thể sẽ bị trì hoãn một thời gian, do các nguyên nhân liên quan đến đứt gãy sản xuất và rào cản hạn chế xuất khẩu.
Nguồn cung đã hạn chế, nhưng khâu phân phối vaccine cũng đang gây ra nhiều tranh cãi. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 12/3 cáo buộc một số nước thành viên EU có thể đã ký "hợp đồng bí mật" với các công ty dược để nhận được lượng vaccine nhiều hơn so với hạn mức được hưởng theo các quy tắc của EU.
Ông Kurz cùng với lãnh đạo các nước CH Séc, Slovenia, Bulgaria và Latvia cùng ngày cũng gửi một bức thư kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng EU để thảo luận tình trạng không công bằng trong phân phối vaccine COVID-19.
Theo Hoài Thanh (Báo Tin Tức)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)