Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thái Lan dừng tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Thái Lan đình chỉ chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca, chờ điều tra về việc liệu vaccine có gây ra chứng đông máu hay không.

Ngoài Thái Lan, một số nước châu Âu bao gồm Italy và Đan Mạch cũng đã tạm đình chỉ chương trình tiêm vaccine của AstraZeneca để điều tra.

Động thái được đưa ra dù nhiều cơ quan kiểm định châu Âu bày tỏ ủng hộ vaccine do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine gây ra chứng đông máu vốn xảy ra với hàng ngàn người mỗi năm.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha và một số thành viên nội các có lịch tiêm vaccine hôm 12/03, tuy vậy đã quyết định tạm dừng sau khi một số nước châu Âu đình chỉ sử dụng vaccine này.

Trong khi đó, giới chức Philippines đồng tình với các cơ quan kiểm định châu Âu, khẳng định không có lý do để dừng chương trình tiêm chủng vaccine của AstraZeneca và lưu ý rằng họ vẫn tiếp tục theo dõi các diễn biến.

Thái Lan dừng tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Ảnh minh họa: Getty

Giới chức y tế Đan Mạch hôm 11/03 dừng toàn bộ chương trình tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong vòng hai tuần, sau khi một phụ nữ 60 tuổi mắc chứng máu đóng cục sau khi được tiêm vaccine và tử vong.

Động thái được đưa ra "sau những báo cáo về nhiều ca mắc chứng máu đóng cục nghiêm trọng trong số những người được tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca," giới chức y tế Đan Mạch cho hay.

Tuy vậy, cơ quan này bổ sung rằng "hiện vẫn chưa thể xác định liên hệ giữa việc tiêm vaccine và các ca mắc chứng máu đóng cục".

Na Uy sau đó cũng dừng toàn bộ chương trình tiêm vaccine AstraZeneca, theo truyền thông châu Âu.

Áo trước đó cũng thông báo sẽ dừng sử dụng một lô vaccine của hãng dược phẩm này, sau khi một y tá 49 tuổi tử vong vì "chứng đông máu nghiêm trọng", vài ngày sau khi được tiêm vaccine.

Bốn nước châu Âu khác, Estonia, Latvia, Lithuania và Luxembourg cũng đình chỉ lô vaccine khoảng 1 triệu liều được gửi tới 17 nước châu Âu này.

Tuy vậy, chính phủ Anh khẳng định vaccine của AstraZeneca "an toàn và hiệu quả".

"Chúng tôi đã thông báo rõ ràng rằng vaccine của AstraZeneca an toàn và hiệu quả. Khi được khuyến nghị tiêm vaccine này, mọi người nên đi tiêm," phát ngôn viên của thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết.

Một số nước khác, trong đó có Pháp, cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine của AstraZeneca, dẫn chứng phán quyết của cơ quan kiểm định dược phẩm EU rằng vaccine này vẫn có thể sử dụng an toàn.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran hôm 11/03 cho biết ông đã thảo luận với cơ quan quản lý dược phẩm Pháp và được thông báo rằng "không cần thiết" phải dừng tiêm vaccine.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias cũng nhấn mạnh "tới hiện tại chưa xác định được mối liên hệ nguyên nhân - kết quả giữa vaccine và chứng máu đóng cục".

Hôm 10/03, cơ quan quản lý dược phẩm EU (EMA) cho biết điều tra ban đầu cho thấy lô vaccine AstraZeneca được sử dụng tại Áo nhiều khả năng không liên quan tới cái chết của nữ y tá 49 tuổi.

Tính tới 09/03, Khu vực Kinh tế châu Âu đã ghi nhận 22 ca mắc chứng máu đóng cục trong tổng số hơn 3 triệu người được tiêm vaccine.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)