Thế giới
19/12/2020 08:10Lầu Năm Góc bất ngờ dừng hợp tác với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden
Lầu Năm Góc trước đó cho biết các cuộc họp được lên lịch từ trước với đội ngũ chuyển giao của ông Biden sẽ được dời lịch tới sau ngày 01/01, thay vì diễn ra hôm 18/12. Lầu Năm Góc khẳng định thay đổi này là một phần của việc tạm dừng "đã được hai bên nhất trí".
"Các đội ngũ của chúng tôi vẫn có những bước tiến nhất định trong một khoảng thời gian vốn đã bị rút ngắn, và chúng tôi được hưởng lợi nhờ sự hợp tác có tính chất xây dựng từ các bộ, các cơ quan. Tuy vậy chúng tôi cũng vấp phải sự phản kháng riêng lẻ, bao gồm từ những người được bổ nhiệm chính trị bên trong Bộ Quốc phòng," Yohannes Abraham, giám đốc điều hành đội ngũ chuyển giao của ông Biden nói hôm 18/12.
"Chúng tôi lo ngại khi tuần này biết tin về việc dừng đột ngột trong quá trình hợp tác, như Bộ Quốc phòng đã thông báo hôm nay. Chúng tôi mong đợi quyết định này được rút lại," ông Abraham nói thêm.
"Tôi xin nói rõ: Không có sự đồng ý giữa hai bên nào về kỳ nghỉ lễ. Thực tế, chúng tôi cho rằng các cuộc họp và gặp gỡ cần được tiếp tục trong giai đoạn này, do không còn nhiều thời gian," Abraham sau đó bổ sung thêm.
Các thành viên đội ngũ chuyển giao được thông báo về việc hủy họp hôm 17/12, theo Abraham.
Trước đó trong ngày 18/12, trang Axios đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christohper Miller đã yêu cầu dừng hợp tác với đội ngũ chuyển giao của ông Joe Biden.
Lầu Năm Góc sau đó xác nhận khoảng 20 cuộc họp với 40 quan chức đã được dời lịch tới sau 01/01, tuy vậy khẳng định quá trình hợp tác vẫn diễn ra. Trong thời gian tạm dừng, đội ngũ của ông Biden vẫn nhận được các tài liệu quan trọng.
"Sau khi hai bên nhất trí về việc tạm dừng trong kỳ nghỉ lễ, vốn sẽ bắt đầu vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình chuyển giao và dời lịch các cuộc họp trong ngày hôm nay," ông Miller nói trong thông báo hôm 18/12.
"Một lần nữa, tôi cam kết một cuộc chuyển giao trọn vẹn và minh bạch - đây là những gì đất nước chúng ta mong đợi, và Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành," Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.
Ông Miller cũng khẳng định "Bộ Quốc phòng chưa bao giờ hủy hay từ chối phỏng vấn" với đội ngũ chuyển giao của ông Biden, nói thêm rằng đã có 139 cuộc phỏng vấn với 265 quan chức đã diễn ra.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




