Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ưu tiên đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, song không loại trừ khả năng tiếp tục gây sức ép bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington đang tập trung vào mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Iran, coi đây là hướng đi ưu tiên trong bối cảnh hiện nay.

Theo ông, Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán, đồng thời muốn Tehran nhận thấy lợi ích khi lựa chọn con đường thỏa thuận.

31-1774966213-lau-nam-goc-my-don-luc-tim-kiem-thoa-thuan-voi-iran-nhung-van-de-ngo-phuong-an-quan-su
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh, nếu nỗ lực này không mang lại შედეგ, Mỹ sẵn sàng tiếp tục các bước đi khác. Quyết định về thời điểm đạt được mục tiêu hay chuyển hướng chiến lược sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra, dựa trên lợi ích của nước Mỹ.

Ông Hegseth cho rằng những ngày tới sẽ mang tính then chốt, khi cán cân đang nghiêng về phía Washington với nhiều lựa chọn hơn, trong khi khả năng phản ứng quân sự của Iran bị đánh giá là hạn chế. Trước tình hình đó, ông đưa ra thông điệp cứng rắn rằng Tehran nên cân nhắc ký kết thỏa thuận nếu muốn tránh các kịch bản bất lợi.

Đề cập đến tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra với tính chất thực tế và có dấu hiệu tích cực. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép trong thời gian chờ đợi, thậm chí bằng các biện pháp quân sự nếu cần.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Hegseth nhấn mạnh mục tiêu của Washington là chấm dứt xung đột theo các điều kiện có lợi, đồng thời khẳng định cam kết theo đuổi kết quả này dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump.

Thùy Dương (SHTT)