Thế giới

Lầu Năm Góc thừa nhận khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin về Mỹ

Lầu Năm Góc đã có kết luận bất ngờ về vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn rơi ngoài khơi bang Nam Carolina vì cáo buộc do thám xứ sở cờ hoa.

Báo Guardian dẫn lời Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trước báo giới hôm 29/6: "Chúng tôi hiện đánh giá, khinh khí cầu Trung Quốc đã không thu thập thông tin tình báo khi quá cảnh hoặc bay ngang qua lãnh thổ Mỹ".

Lầu Năm Góc thừa nhận khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin về Mỹ
Các binh sĩ Mỹ đang trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ ở ngoài khơi bang Nam Carolina. Ảnh: UPI/REX

Theo ông Ryder, nhà chức trách Mỹ “đã thực hiện các bước để giảm thiểu” việc thu thập thông tin tình báo của khinh khí cầu Trung Quốc. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc không giải thích thêm điều gì sau phát biểu này.

Trong vòng một tuần từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm nay, khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc đã di chuyển từ Alaska, tây bắc Mỹ đến bang Nam Carolina ở phía đông. Việc khinh khí cầu này bay ngang qua các cơ sở quân sự nhạy cảm của Mỹ khiến Washington lo ngại nó đang do thám xứ sở cờ hoa.

Bất chấp việc Bắc Kinh khẳng định khinh khí cầu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng và vô tình đi lạc vào không phận Mỹ do ảnh hưởng của gió, Không quân Mỹ ngày 4/2 đã bắn hạ phương tiện này ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Quân đội Mỹ sau đó đã trục vớt các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc ở Đại Tây Dương cùng "các thiết bị điện tử và quang học” đi kèm để điều tra.  

Sự cố từng làm gia tăng căng thẳng giữa Washington - Bắc Kinh, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến công du Trung Quốc.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/lau-nam-goc-thua-nhan-khinh-khi-cau-trung-quoc-khong-thu-thap-thong-tin-ve-my-2160103.html