Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Lầu Năm Góc: 'Xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm'

Vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ nói với các nhà lập pháp rằng thế giới đang trở nên bất ổn hơn và ông tin rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều năm, hãng tin CNN cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin phát biểu trước các nhà lập pháp tại Hạ Viện Mỹ cho biết chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine có khả năng không thể bị ngăn chặn ngoại trừ sự hiện diện của lực lượng Mỹ và cảnh báo rằng cuộc xung đột này có khả năng kéo dài trong nhiều năm tới.

Lầu Năm Góc: 'Xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm'
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley. Ảnh: EPA

Ông Mark Milley cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh của châu Âu và có lẽ là của thế giới.

“Đây là một cuộc xung đột có thể sẽ kéo dài,” New York Post dẫn lời ông Milley, “và tôi nghĩ rằng NATO, Mỹ, Ukraine và tất cả các đồng minh và đối tác đang hỗ trợ Ukraine sẽ tham gia vào cuộc xung đột này trong nhiều năm".

Trong cuộc gặp mặt, tướng Milley còn cảnh báo thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và khả năng xảy ra các cuộc xung đột quốc tế đang ngày càng tăng chứ không hề giảm. Ông cho rằng việc Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24/2 đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử nhưng vô cùng nguy hiểm.

Theo tướng Milley, mặc dù nền kinh tế Nga đang bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng Moscow vẫn duy trì khả năng hạt nhân lớn và đa dạng để đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Ông Milley nói thêm: “Hiện chúng ta đang phải đối mặt với hai cường quốc toàn cầu: Trung Quốc và Nga, đều có năng lực quân sự đáng kể, cả hai đều có ý định thay đổi cơ bản các quy tắc dựa trên trật tự toàn cầu hiện tại”. 

Theo CNN, các nhà lập pháp Mỹ cũng đã tập trung vào phiên điều trần về các loại vũ khí đang được cung cấp cho Ukraine và đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể làm được nhiều hơn nữa hay không khi Ukraine tiếp tục yêu cầu bổ sung.

Hạ nghị sĩ Mike Rogers của bang Alabama, đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết ông sẽ hỗ trợ Mỹ thiết lập các căn cứ thường trực ở các nước phía đông NATO như Ba Lan và Baltic để răn đe Nga. Liên quan đến vấn đề này, tướng Milley nói ông sẽ ủng hộ việc thiết lập các căn cứ thường trực nhưng cũng nói thêm rằng ông nghĩ các lực lượng Mỹ nên luân chuyển các lực lượng này để tạo ra sự ngăn chặn mà không phải chịu các khoản chi phí phát sinh khi một căn cứ thường trú của Mỹ được thiết lập ở nước ngoài.

Milley nói: “Tôi tin rằng nhiều đồng minh châu Âu của chúng ta, đặc biệt là những đồng minh như ở Baltic như Ba Lan hoặc Romania hoặc những nơi khác, họ rất rất sẵn lòng thiết lập các căn cứ lâu dài." CNN đưa tin.

Khi được hỏi về các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga, tướng Milley lưu ý các biện pháp này tuy không giúp nhiều trong việc ngăn chặn xung đột ở Ukraine, nhưng tạo được một số thành công trong việc tạo ra những tổn thất đáng kể cho nền kinh tế Nga, qua đó giúp giảm việc Nga tăng cường cho chiến dịch quân sự.

Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ đã và sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine bởi nhiều lý do đúng đắn và ông cũng ủng hộ điều đó.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lau-nam-goc-xung-dot-giua-nga-va-ukraine-co-the-keo-dai-trong-nhieu-nam-tintuc817557