Thế giới

Lấy đầu người quá cố từ dưới mộ phục vụ nghi lễ phù thủy

Cảnh sát Brazil hiện đang truy tìm một kẻ tình nghi đang hành nghề phù thủy, mà theo điều tra cho biết kẻ này đã lấy trộm đầu của một người phụ nữ bị sát hại trước đó từ ngôi mộ của cô ta.

Lấy đầu người quá cố từ dưới mộ phục vụ nghi lễ phù thủy
Mộ của Sabrina Tavares de Almeida đã bị phá hoại bởi kẻ hành nghề phù thủy. Ảnh: New York Post.

Tháng 8/2022  Sabrina Tavares de Almeida, 31 tuổi, và mẹ khi đang ngủ trong nhà thì bị một kẻ lạ mặt đột nhập rồi trùm kín đầu và bắn chết cô ngay trong nhà. Mẹ của cô hôm đó may mắn đã trốn thoát được.

Ngôi mộ của Almeida nằm ở bang Rio de Janeiro, được phát hiện đã bị mạo phạm vào tháng 3 năm nay. Một người quản trang đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát ngay sau khi phát hiện vụ việc.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng lớp bê tông đã bị phá vỡ do hành động phá hoại. Nắp quan tài bằng gỗ bên trong ngôi mộ đã bị vỡ và đầu của xác chết đã bị lấy đi.” Chuyên gia tội phạm Fábio Barbosa Teixeira nói với truyền thông địa phương.

Dựa vào những chứng cứ thu thập tại hiện trường, ông Teixeira cho rằng vụ trộm mộ rùng rợn này không liên quan tới vụ giết người mà cô gái Almeida là nạn nhân. Teixeira cho rằng thủ phạm là kẻ hành nghề phù thủy. Teixeira cho biết thay cho cái đầu của xác chết đã bị lấy đi là một cái bát bằng đất nung bên trong chứa những vật liệu bị đốt cháy.

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục truy lùng kẻ trộm mộ, nhưng đã điều tra được danh tính nghi phạm chính trong vụ sát hại dã man Almeida. Người này được xác định là Mateus da Silva Osório Ferreira, anh rể cũ của nạn nhân.

Trước đó, Almeida đã kết hôn với anh trai của nghi phạm, một sĩ quan cảnh sát cũng đã bị giết vào năm 2016. Sau khi chồng qua đời, Almeida trở thành người thừa kế duy nhất của gia đình, khiến Ferreira vô cùng tức giận.

Ferreira đã đưa vụ tranh chấp tài sản ra tòa để cố gắng giành quyền sở hữu ngôi nhà của anh trai mình, nhưng đã thua trong cuộc chiến pháp lý tại tòa án.

Các công tố viên cho biết Ferreira đã không bao giờ chấp nhận quyết định của tòa án và sau đó bắt đầu liên tục đe dọa cô.

Ferreira bị bắt bốn tháng sau vụ giết người của Almeida và bị buộc tội giết người và cố gắng giết giết người.

Tuy nhiên, vào ngày 20/7, Thẩm phán Adriano Celestino Santos đã thả nghi phạm khỏi nơi giam giữ với lý do thiếu bằng chứng.

Trong khi đó, cha của Almeida. ông Jorge Luiz Gomes de Almeida cho biết, việc mộ của con gái bị phá hoại là một hành động gây thêm nỗi đau cho gia đình ông khi mà bi kịch con gái ông qua đời vẫn chưa được nguôi ngoai.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lay-dau-nguoi-qua-co-tu-duoi-mo-phuc-vu-nghi-le-phu-thuy-d173171.html