Thế giới
05/01/2018 15:32LHQ triệu tập cuộc họp khẩn về biểu tình Iran theo đề xuất của Mỹ

Trước đó, hôm thứ Ba (2/1), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi mở các cuộc họp khẩn cấp tại UNSC và Hội đồng Nhân quyền LHQ liên quan đến làn sóng biểu tình ở Iran.
“Liên Hợp Quốc phải lên tiếng. Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ kêu gọi phiên họp khẩn cấp cả ở New York và tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Chúng ta không thể im lặng. Người Iran đang khóc vì tự do”, bà Haley phát biểu tại một cuộc họp báo.
Động thái này cho thấy, Mỹ đã bắt đầu tiến hành các hành động thực tế, thay vì “khẩu chiến” thời gian qua với chính phủ Iran.
Tuần trước, khi biểu tình phản đối chính phủ ở Iran bùng phát thành bạo lực vào 30/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án việc bắt giữ người biểu tình, kêu gọi nước Cộng hoà Hồi giáo “tôn trọng quyền của người dân”. Ông còn cáo buộc chính quyền Iran về nạn “tham nhũng” và tài trợ khủng bố.
Những luận điệu của ông chủ Nhà Trắng vấp phải vô số lời chỉ trích từ Iran, cả chính phủ và người dân. Tất cả đều chung quan điểm, những gì đang xảy ra ở Iran không liên quan đến Washington.
Đại sứ Iran tại LHQ phản đối các công kích từ quan chức Mỹ, cáo buộc họ can thiệp “kệch cỡm” vào các vấn đề nội bộ của đất nước, kích động thay đổi chế độ.
Moscow cũng lên tiếng cảnh báo Washington về việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran, cáo buộc Mỹ lợi dụng tình hình ở nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm phá vỡ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhạo báng lời kêu gọi đứng lên vì nhân quyền ở Iran của bà Haley, nhắc nhở Washington về kỷ lục mà họ đã thực hiện trong việc trấn áp các cuộc biểu tình.
“Không có gì phải nghi ngờ rằng phái đoàn Mỹ tại LHQ có điều gì đó để nói với thế giới. Haley có thể chia sẻ kinh nghiệm của Mỹ trong việc trấn áp các cuộc biểu tình, bật mí với [UNSC] về các vụ bắt giữ hàng loạt và đàn áp chống lại phong trào Occupy Wall Street hoặc về ‘chiến dịch truy quét’ ở Fergusson”, bà Zakharova nói.
Làn sóng biểu tình nổ ra ở Iran vào tuần trước, do thất vọng về nền kinh tế và tham nhũng. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong sáu ngày đụng độ với lực lượng an ninh. Ngoài ra, theo các nhà chức trách Tehran, có khoảng 450 người đã bị bắt giam, có liên quan đến các dịch vụ tình báo nước ngoài.
Phát biểu hôm thứ Ba, nhà lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc các cường quốc nước ngoài sử dụng tiền, vũ khí và chiến tranh chính trị để tạo ra sự hỗn loạn trong nước.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Ninh Dương Lan Ngọc làm được gì sau 2 tháng du học Úc chóng vánh kì lạ? (19/07)
-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
Bài đọc nhiều



