-
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam -
Cảnh báo chuỗi ngày mưa giông kéo dài sắp bao trùm miền Bắc -
Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn -
MCK xin lỗi sau làm việc với cơ quan chức năng, quyết định gỡ toàn bộ bản ghi chứa ngôn từ chưa phù hợp -
Sự thật cay đắng sau câu nói lúc say của chồng: Cả nhà giấu kín bí mật tài sản suốt gần 7 năm -
Vụ buôn lậu thủy sản 1.000 tỷ đồng: Chi cục trưởng Thú y vùng I bị khởi tố -
Lập dự phòng "khủng" 865 tỷ đồng cho kim cương, PNJ lỗ nặng, cổ phiếu rơi về đáy 6 năm
Thế giới
04/01/2024 17:53Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ dừng kế hoạch tử hình tù nhân bằng khí nitơ
Theo Reuters, tù nhân mà chính phủ Mỹ định xử tử bằng khí nitơ là Kenneth Smith, đối tượng giết người bị kết án vào năm 1988. Dự kiến, Smith sẽ bị tử hình tại bang Alabama vào ngày 25/1 tới.
Truyền thông địa phương cho biết, nếu kế hoạch trên không có gì thay đổi, đây sẽ là vụ hành quyết tư pháp đầu tiên trên thế giới được thực hiện thông qua hình thức làm ngạt thở bằng khí nitơ. Theo đài CBS, Smith là 1 trong 2 tử tù được đưa ra hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, việc tử hình 2 đối tượng này đã thất bại vì không thể tìm được tĩnh mạch.
Hầu hết các vụ tử hình tại Mỹ đều được thực hiện bằng cách tiêm thuốc an thần gây tử vong. Tuy vậy, nguồn cung loại thuốc này đang trở nên khan hiêm do luật của Liên minh châu Âu nghiêm cấm các công ty dược phẩm bán loại thuốc có thể được sử dụng để hành quyết trong nhà tù. Do đó, một số bang tại Mỹ đã tìm kiếm các biện pháp xử tử khác, bao gồm sử dụng khí nitơ.
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, việc xử tử bằng nitơ chưa được thử nghiệm kỹ càng, và có thể sẽ khiến tù nhân phải chịu nhiều đau đớn như bị tra tấn. Việc này sẽ vi phạm một hiệp ước quốc tế mà Mỹ là thành viên, trong đó cấm thực hiện các hình phạt "tàn nhẫn và bất thường".
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra (13 phút trước)
- Ăn tôm có làm tăng mỡ máu? Sự thật về loại hải sản giàu cholesterol (20 phút trước)
- Lý Tiểu Lộ lần đầu kể sự thật sau 7 năm scandal "đi làm tóc": Ly hôn từ 2018, chịu tai tiếng để bảo vệ con (20 phút trước)
- Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt (30 phút trước)
- Bộ Công an phục hồi điều tra, tiếp tục truy bắt nguyên kế toán Cục Điện ảnh Phạm Thanh Hải (34 phút trước)
- TP HCM: Nam sinh tử vong trong đúng ngày sinh nhật 19 tuổi, trinh sát phát hiện tình tiết đáng chú ý (35 phút trước)
- Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm: Từ ồn ào diễn bikini đến vương miện cao quý (45 phút trước)
- Tiêm kích F-35B Mỹ rơi khi chuẩn bị hạ cánh, bốc cháy dữ dội tại căn cứ Miramar (52 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gây tranh cãi với quyết định thay người khó hiểu (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bắt buộc Giám đốc sở dành 1/3 thời gian trong tháng đi cơ sở (1 giờ trước)