Trong một diễn biến mới nhất làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông, lực lượng Houthi tại Yemen vừa xác nhận đã phối hợp cùng Iran và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại phía nam Israel.
01-1775057667-lien-minh-houthi-hezbollah-iran-dong-loat-tan-cong-israel-trung-dong-ruc-lua-chien-su
xẢnh: Houthi media

Ngày 1/4, ông Yehya Saree, người phát ngôn của lực lượng Houthi, đã chính thức lên tiếng về chiến dịch quân sự chung đầy kịch tính này. Theo dẫn nguồn từ hãng tin WANA và CNN, đây là chiến dịch thứ ba mà Houthi triển khai, sử dụng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm trực tiếp vào các "vị trí nhạy cảm" tại khu vực miền Nam Israel.

Đáng chú ý, ông Saree khẳng định cuộc tấn công không được thực hiện đơn độc mà có sự hiệp đồng chặt chẽ với các đồng minh là Iran và Hezbollah. Người phát ngôn này tuyên bố chiến dịch đã diễn ra thành công và đạt được toàn bộ các mục tiêu quân sự đề ra. 

Mục đích của hành động này, theo phía Houthi, là nhằm hỗ trợ các "mặt trận kháng chiến" tại Iran, Iraq, Lebanon và Palestine, đồng thời là lời đáp trả trực tiếp đối với việc Mỹ và Israel không ngừng leo thang xung đột trong thời gian qua.

Phía quân đội Israel cũng đã xác nhận sự việc và cho biết lực lượng phòng không của họ đã phải nỗ lực đánh chặn ít nhất một tên lửa được phóng đi từ hướng Yemen. 

Thực tế, sự tham gia của Houthi vào vòng xoáy xung đột tại Trung Đông đã bắt đầu lộ rõ từ ngày 28/3, khi nhóm này lần đầu tiên nã hai tên lửa về phía lãnh thổ Israel kể từ thời điểm Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Sự phối hợp giữa ba thế lực Houthi - Hezbollah - Iran đánh dấu một giai đoạn mới đầy nguy hiểm, cho thấy các lực lượng này đang tạo thành một vòng vây hỏa lực bao quanh Israel từ nhiều phía. 

Lực lượng vũ trang Yemen cũng cảnh báo sẽ không dừng lại và tiếp tục nhắm mục tiêu vào Israel chừng nào các cuộc giao tranh từ phía Washington và Tel Aviv còn tiếp diễn.

Cùng ngày 1/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi đã đưa ra những tuyên bố đanh thép về lập trường của Tehran. Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị tâm thế và nguồn lực cho một cuộc xung đột kéo dài ít nhất là 6 tháng tới. Tuyên bố này như một gáo nước lạnh dội vào những hy vọng về một giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tức thì.

Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao, Ngoại trưởng Aragchi đã bác bỏ hàng loạt tin đồn xung quanh các cuộc đàm phán với Washington. Ông khẳng định Tehran chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với đề xuất 15 điểm của Mỹ, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết để ngừng bắn. Theo ông, những thông tin đang lan truyền chỉ là sự suy đoán thiếu căn cứ của giới truyền thông.

QT (SHTT)