-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
14/01/2016 14:09Liệu "đêm giao thừa nhục nhã" có quật ngã bà Merkel
Chính phủ của bà Angela Merkel đang tìm cách thắt chặt quy định với người nhập cư sau bê bối tấn công tình dục, trong khi một số chính khách cho rằng đã quá muộn để có thể đảo ngược tình thế.
![]() |
| Người Đức cầm biểu ngữ biểu thị thái độ không đón chào người tị nạn sau một loạt vụ tấn công tình dục xảy ra trong đêm giao thừa ở Cologne. |
Tuần này, căng thẳng càng dâng thêm khi 200 người biểu tình đeo mặt nạ tràn xuống đường ở thành phố phía đông nước này, Leipzig, vào đêm 11/1, đốt xe, phá hoại nhà cửa, và giơ các biểu ngữ phân biệt chủng tộc. Đồng thời, một cuộc biểu tình chống Hồi giáo cũng diễn ra ở trung tâm thành phố, thu hút khoảng 2.000 người tham gia, họ hô to "bà Merkel phải ra đi".
Đã có hơn 500 đơn khiếu nại hình sự liên quan đến một nhóm hơn 1.000 người đàn ông tụ tập trước nhà ga Cologne vào đêm giao thừa. Khoảng 45% đơn khiếu nại là về tấn công tình dục đối với phụ nữ. 22 trong số 32 nghi phạm được xác định là người tị nạn, Bộ Nội vụ Đức cho biết. Một quan chức cảnh sát cấp cao Đức gọi vụ việc này là "đêm giao thừa nhục nhã và đáng hổ thẹn".
"Chúng ta (châu Âu) đang trong thế nguy hiểm vì chúng ta chưa kiểm soát và quản lý được người tị nạn", Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua thừa nhận trong một bài phát biểu tại Mainz.
Bà Merkel đang phải xoay xở giải quyết điều bà gọi là thách thức "phức tạp nhất" trong 10 năm cầm quyền. Sự xuất hiện của 1,1 triệu người tị nạn năm ngoái đang đè nặng lên khả năng xử lý của Đức.
Theo Bloomberg, mức ủng hộ dành cho đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức của bà Merkel và đảng đồng minh Dân chủ Xã hội đều giảm 1%, xuống còn lần lượt 35% và 21,5%, trong cuộc thăm dò công bố trên báo Bild vào hôm qua. Đảng Giải pháp khác cho nước Đức, kêu gọi đóng cửa với người di cư và không có ghế trong quốc hội, tăng 2% lên 11,5% trong cuộc khảo sát ngày 8-11/1.
Hồi tháng 4, bà Merkel có mức tín nhiệm 75% trong cuộc thăm dò của mạng lưới truyền hình ARD. Đến tháng này, mức đó giảm xuống còn 58%.
Thay đổi
![]() |
| Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters |
Các bộ trưởng Đức đã đề nghị thay đổi luật pháp để dễ dàng trục xuất người nước ngoài phạm tội hình sự. Cụ thể, các luật được đề xuất sẽ giảm án hình sự tối thiểu để trục xuất người tị nạn, hoặc những người đang xin tị nạn, từ ba năm xuống còn một. Nước này cũng sẽ đưa ra thêm những điều kiện dẫn đến trục xuất, trong đó có tội tấn công tình dục và chống người thi hành công vụ.
Họ muốn những đề xuất này được quốc hội thông qua nhanh chóng để kịp áp dụng chúng với những người bị kết án từ sự kiện đêm giao thừa.
"Đây là một phản ứng cứng rắn, nhưng thích hợp với những người muốn cư trú ở đây nhưng lại tin rằng họ có thể phạm tội mà không phải đối mặt với hậu quả", Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière nói.
Tuy nhiên, một số người trong chính quyền của bà thừa nhận có thể đã quá muộn để đảo ngược tình thế. Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Mueller cảnh báo cuối tuần qua rằng chỉ 10% người di cư Syria và Iraq đã đến châu Âu cho đến nay, và rằng "8 đến 10 triệu người vẫn còn trên đường đi". Ông cũng cảnh báo hàng triệu người nữa đang đến từ châu Phi.
Nhật báo Mỹ Investor's Business cho rằng, bà Merkel và EU không có kế hoạch thực sự nào cho thảm họa nhân khẩu học này. Một "cơn lũ" người nhập cư ập đến một lục địa không còn là điều được ngưỡng mộ, tôn trọng hay tin tưởng vào nền văn hóa và văn minh, mà có thể đem đến cái chết cho Đức, và trên hết là châu Âu, tờ này viết.
5 bang của nước Đức sẽ tổ chức bầu cử vào năm nay để chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang vào năm 2017. Những phiếu bầu này sẽ là dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ hay phản đối bà Merkel và đảng của bà.
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (33 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (40 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)

