-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
18/08/2021 09:02Lò đào tạo giáo viên 'siêu tốc độ' nở rộ ở xứ Trung: 'Lớp học nhiệt huyết' luyện thanh mỗi sáng, đủ trò thử thách khiến nhiều người 'shock văn hoá'
Trong những năm gần đây, các bài đăng "tuyển giáo viên bộ môn khẩn cấp" không cần kinh nghiệm và chứng chỉ do các cơ sở đào tạo tư nhân tại Trung Quốc đăng trên các website tuyển dụng không còn là hiếm gặp. Trên thực tế, các cơ sở đào tạo ngoài trường học đã "hạ ngưỡng" xuống thấp để tuyển nhiều người cùng 1 lúc, sau đó mới đào tạo nghề.
"Khi phỏng vấn, chúng tôi phải xem xét khả năng 'có thể đào tạo' và 'tiềm năng' của các ứng viên. Nhưng thành thật mà nói, điều kiện không được đặt ra quá cao, nếu không sẽ rất khó tuyển." - Nhân viên tuyển dụng trong 1 cơ sở đào tạo cho biết.

Lớp học "Reset bản thân"
Những giáo viên tương lai không có kinh nghiệm giảng dạy lọt qua vòng sơ tuyển sẽ phải trải qua 4 tuần đào tạo trước khi chính thức làm việc. Và bước đầu tiên là "giải phóng bản thân".
Vào buổi sáng của mỗi ngày đào tạo, các giáo viên tương lai sẽ cùng nhau đọc to các nội dung trong sách giáo khoa và cuốn sổ tay văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là 1 cách đánh giá trong buổi tập huấn - giáo viên mới được yêu cầu đọc to với âm lượng gần như lớn nhất, và nếu giọng không đủ lớn, họ sẽ bị giảng viên phê bình nghiêm khắc trước đám đông.
"Người huấn luyện yêu cầu phải đọc rất to, sau mỗi buổi học là khản hết cả cổ." - Vương Hâm, 1 giáo viên tiếng Anh tương lai cho rằng cách đào tạo trên "rất đau khổ".

Để những giáo viên tương lai có thể "thả lỏng" hơn nữa, các giảng viên còn thiết kế riêng 1 khâu "lớp học nhiệt huyết". Trong đó sẽ có 2 người đứng trên bục giảng, tìm cách thu hút sự chú ý của những người còn lại trong vòng 1 phút, bên nào được chú ý nhiều hơn sẽ thắng. Bên thua phải ở trên bục và đấu với đối thủ tiếp theo cho đến khi thắng trò chơi.
Lần đầu tiên đối mặt với 1 "thử thách" như vậy, Phương Hà, 1 giáo viên tương lai đã bị "shock văn hóa". Cô bày tỏ, trong cuộc thi đó, dù có "làm trò khùng điên" mà nhận được hưởng ứng tích cực thì vẫn thắng chung cuộc, vì chỉ có người chiến thắng mới được các nhân viên tổ chức đào tạo đánh giá cao.
"Đây là những bước cần thiết để lựa chọn ứng viên phù hợp. Giáo viên phải đứng trước nhiều người, nếu bạn xấu hổ hay nhàm chán khiến học viên không chú ý vào bài giảng thì không thể đạt chuẩn. Số lượng người chúng tôi tuyển được rất đông, nhưng trong quá trình sàng lọc sẽ có gần 50% trong số họ bỏ cuộc giữa chừng." - Nhân viên tuyển dụng tại cơ sở nói.
Các buổi tập cường độ cao

Phương pháp giảng dạy chuẩn hóa sẽ bao gồm 5 khía cạnh: đam mê, tương tác, logic, kiến thức và thái độ giảng dạy. Nó còn được các giảng viên tự hào gọi là "học theo phương pháp đánh giá 5 chiều".
Trong đó, theo quy chuẩn thì trước tiên, huấn luyện viên sẽ cung cấp cho các giáo viên tiềm năng 1 bài học mẫu, những gì họ cần làm là ghi nhớ nội dung giảng dạy trong 1 khoảng thời gian ngắn và mô phỏng theo phương pháp giảng dạy của giảng viên.
Đánh giá khóa học nghiêm ngặt

Vào 2 tuần cuối cùng của khóa đào tạo, mỗi 4h30' chiều sẽ là giờ dành cho bài đánh giá khả năng đứng lớp của từng học viên. Đây là phần căng thẳng nhất trong ngày đối với các giáo viên tương lai. Giảng viên yêu cầu họ phải tạo được hứng thú trong lớp học, tương tác với học sinh và viết lên bảng. Tuy nhiên, đối với giáo viên tương lai chưa có kinh nghiệm giảng dạy, họ hầu như không thể đáp ứng được những yêu cầu đó.
"Thời gian đầu huấn luyện là giai đoạn quan trọng để định hình 1 giáo viên mới. Nếu không nghiêm khắc trong giai đoạn này, thì học viên rất khó để trở thành 1 giáo viên chuẩn mực." - Theo quan điểm của giảng viên Lý Kính thì sự "nghiêm khắc" như vậy là cần thiết.
Trên thực tế, trong 2 tuần đào tạo cường độ cao cuối cùng, mặc dù các giáo viên tương lai có thể kiệt sức vì các lớp học và đánh giá lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng phương pháp kiểm tra ấy rất hiệu quả, có thể cung cấp kinh nghiệm giảng dạy trong thời gian ngắn nhất.
"Báo cáo thị trường việc làm Trung Quốc" quý II năm 2021 cho thấy nhu cầu việc làm gia sư tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lý do chính là vì dịch bệnh, học sinh không thể đến trường nên các gia sư tại gia sẽ "có đất dụng võ" hơn. Và khi họ đã qua được 1 tháng đào tạo cấp tốc, tương lai tìm việc chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều người.
Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)








- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (29 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (31 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (58 phút trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (2 giờ trước)




