Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Lộ diện 'bệnh nhân số 0' ở Pháp nhiễm virus corona từ tháng 12/2019

Người đàn ông 43 tuổi có thể là "bệnh nhân số 0" ở Pháp khi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ tháng 12/2019.

Amirouche Hammar, sinh ra tại Algeria và làm việc tại một chợ hải sản ở Paris, đã xuất hiện trường truyền thông Pháp và xác nhận mẫu bệnh được lấy vào ngày 27/12/2019 của anh xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này có nghĩa là anh đã nhiễm bệnh từ cuối năm ngoái.

Hammar cho biết trước đó anh không tới Trung Quốc, và kết quả xét nghiệm cho thấy khả năng virus SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan ở pháp trước ngày 24/01, thời điểm nước này xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Trả lời phỏng vấn của BFMTV, Hammar cho biết anh bị đau ngực "rất nghiêm trọng", tuy vậy các bác sĩ tỏ ra lúng túng trước tình trạng bệnh của anh, và sau đó chẩn đoán anh bị nhiễm trùng phổi.

Tuy các chuyên gia cảnh báo cần thận trọng với việc phát hiện bệnh nhân Covid-19 ở Pháp từ tháng 12/2019, WHO hôm 05/05 nói rằng "không có gì bất ngờ" khi ghi nhận ca nhiễm mới vào cuối năm ngoái, và cho biết có thể sẽ phát hiện nhiều trường hợp tương tự.

Lộ diện 'bệnh nhân số 0' ở Pháp nhiễm virus corona từ tháng 12/2019
Amirouche Hammar trong cuộc phỏng vấn với BFMTV (Ảnh: BFMTV)

Đại diện của WHO kêu gọi các nước rà soát dữ liệu về các bệnh nhân trong thời điểm cuối năm 2019, nói rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng về những ca nhiễm Covid-19 xuất hiện sớm sẽ giúp thế giới "có được bức tranh toàn cảnh" về đợt bùng phát dịch bệnh.

Hiện vẫn chưa rõ Hammar nhiễm virus như thế nào, bởi anh không có mối liên hệ trực tiếp nào với Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát và cuối năm ngoái. Tuy vậy, vợ anh làm việc tại một siêu thị gần sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nơi các hành khách mua sắm sau khi họ hạ cánh.

Các bác sĩ cũng cho rằng vợ Hammar cũng làm việc tại một chợ hải sản với một đồng nghiệp gốc Trung Quốc.

"Chúng tôi tự hỏi liệu vợ bệnh nhân có phải nhiễm virus nhưng không có triệu chứng hay không," bác sĩ Yves Cohen ở Bệnh viện Avicenne nơi Hammar điều trị cho biết.

Hammar nói bác sĩ Cohen gần đây đã liên lạc với anh và thông báo rằng anh "100% dương tính" với SARS-CoV-2. Ở thời điểm nhiễm bệnh anh bị sốt, ho và khó thở, đều là những triệu chứng thường thấy của Covid-19.

Ban đầu anh nghĩ bản thân mắc cúm, nhưng thấy khó hiểu với các triệu chứng nên đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

"Lúc đó là 5 giờ sáng, tôi lấy xe và lái tới bệnh viện ngay. Tôi nói cần phải gặp bác sĩ gấp, có điều gì đó không ổn, tôi bị đau ngực," anh kể lại, cho biết anh thấy rất khó thở.

Nhân viên y tế gặp khó khăn trong việc chẩn đoán cho Hammar, tuy vậy nói rằng anh bị nhiễm trùng phổi, và cảnh báo tình trạng bệnh của anh "rất nặng".

Sau vài ngày trong bện viện, anh được cho về nhà và sau đó đã hồi phục, không hề biết bản thân nhiễm virus corona chủng mới.

Trung Quốc báo cáo về virus mới với WHO hôm 31/12, tuy vậy ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở nước ngoài được ghi nhận vào ngày 13/01. Theo dữ liệu chính thức, Pháp ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 24/01.

Bác sĩ Cohen cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định Hammar là "bệnh nhân số 0" tại Pháp.

"Anh ta có thể là 'bệnh nhân số 0', nhưng có thể còn những người khác ở các khu vực khác," ông Cohen cho hay. "Các kết quả xét nghiệm PCR âm tính với viêm phổi cần được xét nghiệm lại. Virus có thể đã lây lan từ trước".

"Anh ta rất ngạc nhiên, không hiểu bản thân nhiễm bệnh như thế nào. Chúng tôi đã cố tìm câu trả lời, nhưng anh ta không di chuyển tới nơi nào cả. Tiếp xúc duy nhất là với vợ anh ta," vị bác sĩ cho biết thêm.

Các bằng về những ca nhiễm Covid-19 sớm hơn ghi nhận chính thức đã xác nhận những gì giới khoa học đang nghi ngờ, ông Bouchaud nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)