-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
21/11/2023 14:26Lộ diện hậu duệ đời thứ 5 của Từ Hi Thái hậu: Ngoại hình xinh đẹp, thừa hưởng một tài năng xuất chúng
Trong lịch sử hơn 5000 năm phong kiến của đất nước Trung Quốc, Từ Hi Thái hậu hẳn là cái tên đã không còn xa lạ với lối sống xa hoa lạc thú và những bí mật khủng khiếp được ẩn giấu. Tuy nắm quyền cai trị trong suốt 47 năm và kiểm soát vận mệnh của đất nước vào cuối triều đại nhà Thanh, bà lại không biết nỗi khổ của người dân, chỉ biết tham lam hưởng thụ, thậm chí được gọi là một kẻ chỉ mang tai họa đến cho đất nước và nhân dân. Do đó, dù cả trăm năm đã trôi qua, lịch sử về bà và câu chuyện hậu thế đời sau của Từ Hi Thái hậu vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm.
Theo lịch sử ghi chép lại, Từ Hi Thái hậu vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, vì vậy mà nhận được sử sủng ái vô hạn từ vua Hàm Phong. Trong hậu cung hàng ngàn mỹ nhân, chỉ trong 2 năm bà có thể được phong lên cấp tần, lại trong 2 năm lên cấp phi rồi chỉ trong 1 năm trở thành quý phi. Lý do khiến Từ Hi Thái hậu nổi bật giữa nhiều mỹ nhân không chỉ vì vẻ đẹp lộng lẫy mà còn bởi lối viết thư pháp tao nhã và đầy sức sống . Bà không chỉ được hoàng đế Hàm Phong cho phép giúp đỡ phê duyệt tấu chương mà còn có thể phát biểu chính kiến của mình trước cả triều đình.
Bấy giờ, người trong cung đều lấy bà làm tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tiếc là hầu hết các bức ảnh lưu truyền sau khi nhà Thanh sụp đổ đều từ khoảng năm 1900 về sau. Từ Hi lúc này mới bắt đầu biết đến máy chụp ảnh thì đã hơn 60 tuổi. Cho nên dù bà lưu lại không ít hình ảnh thì cũng đều đã là một bà lão khiến người khác nghi ngờ về nhan sắc của bà khi còn trẻ.
Mới đây, nhan sắc cháu gái đời thứ 5 của Từ Hi Thái hậu được lộ diện đã xoá bỏ đi những tranh cãi này bởi cả hai giống nhau về ngoại hình xinh đẹp. Người cháu gái này có tên là Diệp Hách Na Lạp Thù Hoằng, không chỉ có sắc mà còn có tài, rất thông thạo về thư pháp. Từ Hi chỉ có một người con trai là hoàng đế Đồng Trị, mà ông lại không có con cái, vậy nên Thù Hoằng là huyết mạch thuộc gia tộc nhà Từ Hi. Dòng họ Diệp Hách Na Lạp to lớn phức tạp, tuy Thù Hoằng mang họ Diệp Hách Na Lạp, nhưng mẹ của bà mới thực sự là đời con cháu của Từ Hi, lên trên nữa còn có Nhị đệ của Từ Hi là Diệp Hách Na Lạp Quế Tường. Thế nên, Thù Hoằng phải gọi Quế Tường là ông cụ họ ngoại, còn Từ Hi Thái hậu cũng là bà cụ họ ngoại của bà, với thân phận này nếu đặt trong thời Thanh thì ít nhất bà cũng được gọi là Cách Cách (công chúa).
Được biết, Thù Hoằng sinh năm 1969, tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được những nét khả ái trên gương mặt, mái tóc đen dài và khí chất ngời ngời. Nhiều nhà sản xuất phim từng tiếp cận bà và muốn mời đóng vai Từ Hi nhưng đều nhận về sự từ chối. Cho dù đã là hậu duệ đời thứ 5 của Từ Hi, Thù Hoằng vẫn được di truyền những ưu điểm của Từ Hi, đặc biệt là trong ánh mắt. Có người cẩn thận so sánh ảnh chụp của cả hai, phát hiện không chỉ nét mặt giống nhau mà khí chất tổng thể cũng rất tương đồng. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Thù Hoằng vẫn là hậu duệ của Từ Hi Thái hậu, nên việc cả hai trông giống nhau là điều hợp lý.
Cậu của Thù Hoằng là cháu chắt họ nội của Từ Hi, cũng là người thừa kế duy nhất thể thư pháp Quan Các của hai nền văn hóa Hán Mãn Hoàng Gia. Từ nhỏ, bà đã đi theo cậu mình học thư pháp nên sở hữu khả năng viết chữ rất đẹp. Điểm này bà cũng giống với Từ Hi Thái hậu, bởi năm đó bà dựa vào tài năng thư pháp mà đã được vua Hàm Phong sủng ái. Thư pháp của Thù Hoằng đoan trang ngay ngắn, khoáng đạt rộng rãi, đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy của thư pháp Quan Các của hai nền văn hóa Hoàng gia Hán Mãn. Hiện nay, Thù Hoằng không chỉ là một nhà giáo, mà từ lâu bà cũng đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới thư pháp, cũng là Hội trưởng Hiệp hội thư pháp Trường Thành Trung Quốc, từng nhiều lần cống nhiều cho thư pháp và ngành từ thiện của Trung Quốc.
Ngày nay, thư pháp của Thù Hoàng thường xuất hiện tại các cuộc đấu giá lớn. Thư pháp Hán Mãn Hoàng Gia mà bà nghiên cứu quả thực là vô song trên thế giới, được truyền lại mà không nhiều người có thể lĩnh hội. Chính vì vậy mà bức thư pháp của Thù Hoằng có giá trị lên tới hàng nghìn đô la, đồng thời còn được ca ngợi là một di sản văn hóa vô cùng quý giá trong lịch sử.
Theo Phú Nguyễn (Tri thức & Cuộc sống)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (19:00)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (16 phút trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (33 phút trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (1 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (2 giờ trước)