-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
Thế giới
08/11/2024 09:09Lộ kế hoạch của nhóm ông Trump: 'Chặn' Ukraine vào NATO trong 20 năm - Tổng thống đắc cử phản ứng ra sao?
Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 6/11 trích dẫn ba nguồn tin thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, một ý tưởng trong nhóm của ông Trump về việc chấm dứt cuộc chiến với Nga liên quan đến việc trì hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong ít nhất 20 năm để đổi lấy việc tiếp tục cung cấp vũ khí.
Ông Trump từng nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt chiến sự trong vòng "24 giờ" và đưa Mỹ "ra khỏi" Ukraine.

Các báo cáo và tuyên bố trước đó của giới truyền thông từ nhóm thân cận của ông Trump cho biết điều này sẽ dẫn đến việc đóng băng chiến sự ở các chiến tuyến hiện tại và tạo ra một khu phi quân sự ở phía đông Ukraine, một tuyên bố cũng được các nguồn tin của WSJ ủng hộ.
Theo WSJ, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ ở phía nam và phía đông Ukraine, và tiếp tục đẩy lùi lực lượng phòng thủ Ukraine.
Vẫn chưa rõ ai sẽ kiểm soát khu phi quân sự dài 1.300 km, nhưng một trợ lý giấu tên của ông Trump đã nói với WSJ rằng Washington sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu gửi quân vào.
Đề xuất này chỉ là một trong những ý tưởng đang được nhóm của ông Trump đưa ra và Tổng thống đắc cử có xu hướng đưa ra các quyết định chính sách quan trọng ngay tại chỗ, các nguồn tin cho biết.
Hai cố vấn của ông Trump, tướng nghỉ hưu Keith Kellogg và Fred Fleitz, từng đề xuất hồi tháng 6 rằng sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình với Nga.
Đồng thời, Kellogg cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm thêm cảnh báo với Nga rằng Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu nước này từ chối các điều khoản của lệnh ngừng bắn.
Fleitz cho biết ông Trump đã phản ứng tích cực với kế hoạch này nhưng nói thêm rằng: "Tôi không khẳng định ông ấy [Trump] đồng ý với kế hoạch này hoặc đồng ý với từng từ trong đó".
Kế hoạch đề xuất cũng bao gồm loại bỏ việc Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán trong "một khoảng thời gian kéo dài để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình toàn diện và có thể kiểm chứng được cùng với các đảm bảo an ninh".
Ukraine đã đệ trình đề nghị gia nhập NATO vào năm 2022 nhưng vẫn chưa nhận được lời mời, chỉ nhận được phản hồi chưa rõ ràng từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và những đồng minh khác.
Theo WSJ, cả Kyiv và Moscow đều cho biết sẽ không thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ như ông Trump tuyên bố. Ukraine kiên quyết không công nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ của mình, nhưng đã thừa nhận rằng một số vùng có thể phải được giải phóng bằng các biện pháp ngoại giao.
Đổi lại, Nga hiện đang nắm thế thượng phong trên chiến trường với lực lượng đông hơn và mạnh hơn quân đội Ukraine, nên có khả năng không có nhiều động lực để tìm kiếm một giải pháp kết thúc cuộc chiến.Thủ tướng Hun Manet chúc mừng "sự trở lại lịch sử" của ông Trump, chuyên gia kỳ vọng về tương lai 2 nước.
Theo Hữu Hiểu (Nguoiduatin.vn)








- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (7 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (11 phút trước)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (13 phút trước)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (17 phút trước)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (23 phút trước)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (26 phút trước)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (29 phút trước)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (33 phút trước)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (39 phút trước)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (41 phút trước)




