-
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất? -
Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi -
Nguyên nhân ban đầu vụ 4 người được phát hiện cháy đen trong nhà ở Gia Lai: Có người nghĩ quẩn? -
Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch -
Đỗ đen: "Thần dược" thanh nhiệt nhưng không phải ai cũng nên dùng -
Lời giải thích của tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng hành khách, ai là người gây hấn trước? -
Nam diễn viên 100 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ: Khoa học cũng chứng minh điều này -
Không có phép màu xảy ra, tìm thấy thi thể nam sinh viên sau 5 ngày mất tích tại cầu Phú Mỹ, TPHCM -
Sự thật bất ngờ sau vụ cụ bà ở Hà Nội bị nhốt trong nhà bị cắt điện, nước, con phải đưa cơm qua cửa sổ
Thế giới
04/11/2024 04:12Đồng minh ông Putin nhận 2.000 bức thư sau mệnh lệnh về Ukraine: Quân Kiev chỉ có cách duy nhất để sống
Lãnh đạo Chechnya nhận 2.000 bức thư sau mệnh lệnh về Ukraine
Hãng tin RBC (Nga) ngày 2/11 đưa tin, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov - đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin hôm 29/10 đã ra lệnh cho các chỉ huy Chechnya ở tiền tuyến không bắt lính Ukraine làm tù binh, thay vào đó "phải tiêu diệt (họ) ngay".
"Không bắt tù binh, mà hãy tiêu diệt và tăng cường chiến đấu hơn nữa" - ông Kadyrov đưa ra tuyên bố sau khi Ukraine điều máy bay không người lái (UAV) thọc sâu tới 850km để tấn công trường đào tạo đặc nhiệm Nga mang tên Tổng thống Vladimir Putin ở Gudermes, Chechnya.
Cuộc tập kích đã khiến mái của một tòa nhà trong khuôn viên trường bốc cháy, ông Kadyrov khẩn cấp tới hiện trường sau khi nhận được tin báo. Đây là lần đầu tiên UAV Ukraine bay tới Chechnya và phát động tấn công. Chiếc UAV Ukraine được cho là đã xuất phát từ vùng Odessa, băng qua Biển Đen và đến Chechnya trong tổng cộng 9 giờ đồng hồ.
"Đối phương (Ukraine) đã động tới chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ tiêu diệt họ. Chúng ta sẽ cho họ thấy sự trừng phạt mà họ chưa từng tưởng tượng ra trong tương lai gần" – Lãnh đạo Chechnya nhấn mạnh.
Tuy nhiên, tới ngày 2/11, trong một thông báo qua kênh Telegram cá nhân, ông Kadyrov bất ngờ tuyên bố hủy bỏ mệnh lệnh "không bắt lính Ukraine làm tù binh".
Nhà lãnh đạo Chechnya cho biết, sau khi mệnh lệnh ban đầu được ban bố, ông đã nhận được tới hơn 2.000 lá thư từ người dân Ukraine đề nghị ông xem xét lại. Những lá thư này "được viết bởi cả những phụ nữ có thân nhân được huy động ra chiến trường, và những người đàn ông Ukraine đang phải ra tiền tuyến trái với ý muốn của bản thân".
"Với những người đã liên lạc với tôi, tôi hiểu rằng họ là nạn nhân và đang bị các chính trị gia đẩy ra chiến hào. Câu trả lời này tôi dành cho tất cả những người đã gửi thư tới tôi: Mệnh lệnh cho các chiến binh Akhmat (đặc nhiệm Chechnya) về việc 'không bắt lính Ukraine làm tù binh' đã bị hủy bỏ" - Ông Kadyrov cho hay.
Các binh sĩ Ukraine "chỉ có 1 cách duy nhất để sống"
Tuy nhiên, đi kèm với tuyên bố hủy bỏ mệnh lệnh của mình, ông Kadyrov lưu ý rằng, cách duy nhất để các binh sĩ Ukraine được sống là đầu hàng. Theo nhà lãnh đạo Chechnya, lực lượng Ukraine từ lâu đã biết rằng các đơn vị Akhmat đối xử rất nhân đạo với tù nhân.
"Nội dung các bức thư khác nhau, nhưng lý do để dẫn tới lời đề nghị (hủy bỏ mệnh lệnh) đều giống nhau: Đầu hàng quân đội Nga là cách duy nhất để sống sót đối với những binh sĩ (Ukraine) bị điều ra chiến trường trái với ý muốn.
Những ai muốn đầu hàng quân đội Nga sẽ được sống" - Ông Kadyrov nhấn mạnh.
Đề cập tới tuyên bố của lãnh đạo Chechnya tại buổi họp báo ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý, tuy mệnh lệnh của ông Kadyrov đã được hủy bỏ, nhưng người Ukraine nên hiểu rằng "chính quyền Kiev đang từ chối họ".
"Những công dân Ukraine tìm đến Nga phải hiểu rằng, chính phủ của họ đang bỏ mặc họ xuôi theo số phận" - bà Zakharova nói, nhắc tới việc những người dân Ukraine đã bị đẩy đến tình thế sẵn sàng tiết lộ dữ liệu cá nhân trong các bức thư gửi cho Nga chỉ để có cách nào đó giải quyết được vấn đề cho người thân của họ.
Cũng theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị trao đổi 935 tù binh chiến tranh Ukraine trong năm nay, nhưng cuối cùng Kiev chỉ tiếp nhận 279 người.
"Ngay cả khi Nga đề nghị trao đổi những người này, [chính quyền] Kiev vẫn từ chối. Họ chủ yếu chỉ quan tâm đến thành viên các đơn vị chiến đấu cực đoan và lính đánh thuê nước ngoài" - Bà Zakharova nhấn mạnh.
Chỉ huy đặc nhiệm Chechnya nói về khả năng Kiev rút quân
Thông tin về tình hình mới nhất ngoài trận địa, Thiếu tướng Apti Alaudinov - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat (Chechnya) cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng sẽ rút khỏi tỉnh Kursk của Nga sớm nhất trong tháng 11. Theo ông, đây sẽ là tháng "mang tính quyết định".
Tướng Alaudinov tin rằng, sẽ sớm có một kết quả "rất nghiêm trọng" đối với Kiev ở Kursk, bởi lực lượng quân đội của họ "đã bắt đầu rạn nứt ở mọi hướng".
"Khi mùa đông đang đến gần, các binh sĩ Ukraine sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn, họ sẽ bắt đầu rút khỏi vị trí tại Kursk. Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có thể giành chiến thắng trong chiến dịch đặc biệt. Tháng 11 sẽ mang tính quyết định, và chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt trong năm nay" - Ông Alaudinov lưu ý.
Trong cuộc họp với phái đoàn quân đội Séc do Tổng tham mưu trưởng Karel Rehka dẫn đầu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 2/11 cũng thừa nhận rằng, tình hình chiến trường đang rất căng thẳng với Kiev.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hôm 2/11 đã có 126 cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga diễn ra dọc theo tuyến đầu.
"Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2/2022. Các hoạt động chiến đấu tích cực tiếp tục theo một số hướng nhất định đòi hỏi phải bổ sung nguồn lực liên tục" - Ông Syrskyi nhấn mạnh.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, trong tình huống mà tỷ lệ quân số là 8/1 nghiêng về phía Nga, thì lực lượng Kiev nên rút lui.
Theo Minh Nhật (Nguoiduatin.vn)
- Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai (14:44)
- Tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ "100% cơ thể": Nhan sắc thực gây sốc và nguyên do nam tài tử nhận con không nhận mẹ (14:36)
- Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất? (14:35)
- U20 Nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản để tranh vé dự World Cup (14:33)
- Tổng thống Trump đề cập đến vấn đề quan trọng trong thỏa thuận với Iran (14:20)
- Lo ngại trước tình trạng kiệt sức của bạn gái Vũ Văn Thanh (14:07)
- Giá Galaxy S23 FE rẻ như bèo đầu tháng 4, thấp hơn 1 chỉ vàng 10 triệu, vẫn áp đảo iPhone 17 (14:00)
- Hyundai ‘trình làng’ bộ đôi xe điện mới: Thiết kế tương lai, lời giải cho bài toán xăng dầu (58 phút trước)
- Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- Giữa tin đồn rạn nứt với bạn trai tỷ phú, Lisa (BLACKPINK) gây bão khi thân thiết bên "nam thần" Thái Lan (1 giờ trước)