-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Thế giới
01/02/2022 05:09Lo ngại Omicron, châu Á đón Tết Nhâm Dần trong yên ắng
Những tuyệt tác ẩm thực đón Tết âm lịch ở Thái LanĐộc đáo phiên chợ Tết trên tàu hỏa ở Trung QuốcHình ảnh người Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết
Tại Trung Quốc, nơi Tết Nguyên đán được xem là dịp lễ quan trọng nhất năm, giới chức nước này đang làm mọi cách để ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát Covid-19 mới nào có thể gây nguy hiểm đối với Thế vận hội Mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh từ 4/2.
Theo báo The Strait Times, tính đến ngày 29/1, Trung Quốc có 2.127 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị. Chính quyền nhiều địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp để khuyến khích người dân không về quê ăn Tết, như tặng phiếu mua sắm, vé vào các điểm tham quan hay thậm chí là tiền mặt.
Trong khi đó, một số địa phương khác đã ra yêu cầu cách ly tập trung hoặc tự cách ly tại nhà tới 14 ngày đối với những người về quê đón Tết. Nhiều cơ quan nhà nước và trường học cũng yêu cầu cán bộ nhân viên hạn chế đi lại nhân dịp Tết.
Bất chấp những biện pháp hạn chế, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính vẫn có khoảng 1,18 tỷ lượt di chuyển được thực hiện trong giai đoạn này, tăng gần 40% so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với con số 3 tỷ lượt di chuyển hồi năm 2019.
Liu Shun, 56 tuổi, làm nghề giúp việc ở Bắc Kinh, đã quyết định từ bỏ ý định về quê của bà tại thành phố Lan Châu (tỉnh Quý Châu), vì bà không chắc liệu mình có thể quay lại Bắc Kinh nếu dịch bệnh bùng phát ở quê nhà hay không.
"Đây là lần đầu tiên tôi không về nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng nó có vẻ quá phức tạp khi phải liên tục làm xét nghiệm, cách ly và có nguy cơ bị mắc kẹt", bà Liu nói. "Do đó, tôi sẽ chỉ có thể gọi điện video về quê”.
Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã hủy bỏ các hội chợ Tết Nguyên đán vốn được tổ chức hàng năm, đồng thời đóng cửa sớm nhiều trường học sớm và phong tỏa nhiều khu vực để tiến hành xét nghiệm Covid-19.
Đặc khu này từng kiểm soát thành công dịch Covid-19 trong phần lớn năm 2021, với nhiều tháng không ghi nhận ca lây nhiễm nào ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1 đến nay, Hong Kong đã phát hiện tới 600 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, so với chỉ 2 ca hồi tháng 12 năm ngoái.
Chính quyền Hong Kong đã phải áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế sự lây lan của virus corona, gồm lệnh cấm ăn uống từ 6 giờ tối và đóng cửa các thẩm mỹ viện, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và quán bar.
Du khách đến Hong Kong cũng phải trải qua 7 ngày cách ly, song điều đó không ngăn được cha mẹ của Eric Zheng bay từ Thượng Hải đến để đón Tết cùng con trai và thăm cháu gái mới sinh.
“Năm ngoái, chỉ có tôi và vợ đón Tết. Nhưng năm nay, bố mẹ tôi đã đến và gia đình chúng tôi còn có thêm một thành viên mới”, Zheng, một nhân viên tiếp thị tài chính 31 tuổi, cho biết.
Dù cả gia đình không thể ăn tiệc tất niên tại nhà hàng do lệnh cấm phục vụ thực khách sau 6 giờ tối, nhưng Zheng cho biết điều này không thành vấn đề vì bố mẹ anh đều thích nấu ăn. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy hụt hẫng khi các chợ hoa và nhiều sự kiện đón Tết khác đã bị hủy bỏ.
Phil Lee, một giám đốc quan hệ công chúng 40 tuổi người Hàn Quốc, chia sẻ đây là năm thứ hai anh về quê một mình để đón Tết cùng bố mẹ, do vợ con đều quyết định ở nhà vì lo ngại lây nhiễm Covid-19. Số ca Covid-19 mới ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong tuần qua, chạm mức kỷ lục 17.532 ca vào ngày 30/1.
“Vợ tôi sợ bị nhiễm Omicron nên đã quyết định ở nhà cùng lũ trẻ”, Lee cho biết. “Bố mẹ tôi hơi buồn vì không được gặp các cháu, và những đứa trẻ cũng buồn vì không được gặp ông bà. Chúng tôi sẽ gọi video để bọn trẻ có thể hành lễ với ông bà, và tôi cũng sẽ chuyển quà từ ông bà cho các con khi trở về nhà”.
Lee là một trong 28,77 triệu người Hàn Quốc dự kiến sẽ di chuyển bằng ô tô trong dịp nghỉ lễ, theo ước tính của Viện Giao thông Hàn Quốc. Con số này tăng 17,4% so với năm ngoái, vì nhiều người cho rằng tự lái xe là cách đi lại an toàn nhất.
Đảo nghỉ dưỡng Jeju dự kiến sẽ đón khoảng 207.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ, tăng 35,2% so với cách đây một năm. Nhiều khách sạn và resort trượt tuyết ở tỉnh Gangwan cũng đã kín chỗ.
Các biện pháp hạn chế virus hiện tại ở Hàn Quốc bao gồm lệnh cấm tụ tập hơn 6 người và lệnh giới nghiêm 9 giờ tối đối với các cơ sở kinh doanh như nhà hàng và quán cà phê. Số lượng người du xuân trong dịp Tết ở Hàn Quốc dự kiến sẽ gia tăng bất chấp lời kêu gọi hạn chế đi lại của chính phủ.
Cũng vì lo sợ vụ bùng phát Covid-19, Manila (Philippines) đã cấm các buổi trình diễn lân, sư, rồng, bắn pháo hoa cùng các cuộc tụ tập lớn tại khu vực Binondo – nơi sinh sống của cộng đồng người gốc Hoa.
“Điều này là vì sự an toàn của tất cả mọi người”, Thị trưởng Manila Isko Moreno cho biết, đồng thời kêu gọi các quan chức và người dân tuân thủ các quy tắc này.
Ở Malaysia, các địa điểm thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán vẫn bị cấm mở cửa, nhưng các buổi đoàn viên để ăn tiệc tất niên vẫn được cho phép. Do đó, ước tính khoảng 4,9 triệu lượt phương tiện đã di chuyển trên các tuyến đường cao tốc trên khắp Malaysia trong ngày 29/1, thời điểm bắt đầu kì nghỉ Tết.
Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trong nước vẫn vượt mức 5.000 ca/ngày trong 3 ngày liên tiếp, một số ngôi đền ở Malaysia đã áp đặt các quy tắc phòng dịch riêng. Tại đền Sin Sze Si Ya, số người vào lễ cùng một thời điểm sẽ được giới hạn xuống chỉ còn 20 người. Tuy nhiên, một số người chủ động đi lễ sớm để tránh đám đông.
"Những người đi lễ rất sáng suốt. Điều đó cũng giúp chúng tôi giảm lưu lượng du khách đến chùa vào tuần tới", Ranjit Kaur (người gác đền) cho biết.
Tại Singapore, sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron buộc chính phủ phải quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch ở nơi công cộng và nhà hàng trong dịp Tết Nguyên đán.
Tại khu phố người Hoa, các hàng rào đã được dựng lên để kiểm soát lưu lượng khách ra vào. Nếu lượng khách chạm mức 300 người, hàng rào sẽ tạm đóng.
Bên cạnh đó, số lượng nhân viên phòng dịch ở các địa điểm công cộng sẽ được tăng lên để kịp thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng cách và duy trì khoảng cách an toàn với những người khác.
Không chỉ hạn chế tụ tập đông người, các gia đình ở Singapore cũng chỉ được đón tối đa 5 khách/ngày. Quy định này được áp dụng từ ngày 1/1 và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt dịp Tết Nguyên đán.
Theo Việt Anh (VietNamnet)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (16:17)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (51 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (59 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (1 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (1 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (1 giờ trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (1 giờ trước)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (1 giờ trước)