-
Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Dầu thô rớt giá, lý do xăng E5, E10, dầu diesel giảm sâu từ đỉnh lịch sử? -
Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt -
Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt -
Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 -
Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 -
Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn? -
Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng, mở rộng xử phạt không cần lập biên bản -
Bảng giá vàng hôm nay sáng 23/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 giữ giá "đỉnh cao", người mua thu lãi chênh hiếm thấy -
Diễn biến mới vụ cô gái lao vào cửa hàng đánh người đến bất động ở Hưng Yên, công an vào cuộc -
Nhân chứng bức xúc kể lại vụ người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt, tình hình nạn nhân?
Thế giới
24/01/2025 21:25Lữ đoàn Ukraine do Pháp đào tạo mới ra mắt đã lâm 'thảm cảnh': Lính đào ngũ hàng loạt, cựu chỉ huy bị bắt
Tờ Business Insider (Mỹ) ngày 24/1 đưa tin, được đặt biệt danh là "Anne xứ Kyiv" theo tên một công chúa Kyiv rồi sau đó trở thành hoàng hậu Pháp vào thế kỷ 11, Lữ đoàn 155 được coi là một cách để châu Âu trực tiếp tăng cường sức mạnh cho quân đội đang gặp khó khăn của Ukraine.
Binh sĩ đào ngũ hàng loạt
Nhưng danh tiếng của Lữ đoàn 155 đã trở nên rất xấu trong nước Ukraine khi các phóng viên địa phương đưa tin rằng lữ đoàn này đang phải đối mặt với tình trạng đào ngũ hàng loạt và bị chia nhỏ lực lượng để tăng cường cho các đơn vị khác.
Phóng viên người Ukraine Yuriy Butusov ước tính rằng 1.700 binh sĩ đã đào ngũ trước khi Lữ đoàn 155 được đưa vào chiến đấu, bao gồm khoảng 50 lính đã đào ngũ ở Pháp.
Đại tá Dmytro Ryumshin - chỉ huy Lữ đoàn 155 - đã đột nhiên tuyên bố từ chức vào đầu tháng 12/2024 khi lữ đoàn chuẩn bị triển khai ở tiền tuyến.
Bohdan Zabara - luật sư của ông Ryumshin - nói với Business Insider (BI) rằng đại tá này đã được lệnh rời khỏi cương vị của mình.
Các nhà điều tra Ukraine đã bắt giữ ông Ryumshin hôm 20/1, cáo buộc ông "che giấu có hệ thống" tình trạng đào ngũ trong đơn vị của mình.
Cục Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết Đại tá Ryumshin đã nhận được cả thông báo bằng lời nói và bằng văn bản về tình trạng đó nhưng không thông báo cho cấp trên cũng như không hành động dựa trên thông báo này.
"Do hành động của chỉ huy, các sĩ quan thực thi pháp luật không thể khởi xướng thủ tục pháp lý để tìm kiếm và đưa những người lính trở lại đơn vị quân đội và tiểu đoàn dự bị của họ, hoặc trong một số trường hợp, đảm bảo rằng họ đã chấp hành xong bản án cho những tội lỗi mà họ đã phạm phải", các nhà điều tra cho biết.
Luật sư Zabara nói với đài truyền hình Suspilne (Ukraine) rằng ông Ryumshin sẽ phản đối số tiền bảo lãnh do chính quyền Ukraine ấn định. Nếu không nộp tiền bảo lãnh, ông này sẽ bị giam giữ 60 ngày.
Zabara cũng nói với BI rằng các công tố viên đang buộc tội Ryumshin dựa trên việc ông có báo cáo tình trạng đào ngũ với Cục Điều tra Nhà nước Ukraine hay không, chứ không phải dựa trên việc ông này có hành động hay không trước việc binh lính dưới quyền đào ngũ.
Zabara cho biết thêm, luật pháp Ukraine chỉ bắt buộc Ryumshin phải báo cáo các vụ tham nhũng với Cục Điều tra Nhà nước, chứ không phải các vụ đào ngũ.
Đài Suspilne đưa tin rằng Ryumshin đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong phiên điều trần của mình, với việc đại tá này nói rằng ông ta đã báo cáo với các sĩ quan thực thi pháp luật về tình trạng đào ngũ.
Thành lập lữ đoàn mới thay vì tăng cường lực lượng cho các đơn vị hiện có
Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của Lữ đoàn 155 cho thấy rằng những binh sĩ của Lữ đoàn 155 hiện đang chiến đấu xung quanh thành phố Pokrovsk của Ukraine, nơi Nga đang tiến chậm nhưng không ngừng nỗ lực để kiểm soát địa điểm chiến lược quan trọng này.
Theo BI, Lữ đoàn 155 được trang bị 18 xe bọc thép AMX-10, 18 pháo tự hành Caesar gắn trên xe tải và 128 xe chở quân bọc thép. Đơn vị này đã có vị thế tương đối cao trong khi huấn luyện tại Pháp, với việc được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm vào tháng 10/2024.
Và có vẻ như châu Âu vẫn chưa hoàn thành các chương trình huấn luyện chung này. Liên minh châu Âu (EU) đã phân bổ 425 triệu USD để đào tạo thêm nhiều binh sĩ Ukraine cho đến cuối năm 2026, bao gồm 15.000 người vào cuối mùa đông năm nay.
Nhưng ở trong nước Ukraine, danh tiếng của Lữ đoàn 155 không được như thế. Một số binh sĩ và nhà phân tích ở Ukraine tin rằng việc Kyiv thành lập các lữ đoàn hoàn toàn mới như Lữ đoàn 155 thay vì tăng cường lực lượng cho các đơn vị hiện có, nhiều kinh nghiệm hơn đang tham chiến là một sai lầm.
Serhii Sternenko - một luật sư nổi tiếng người Ukraine, người gây quỹ cộng đồng để cung cấp máy bay không người lái cho các đơn vị quân đội Ukraine - cho biết tổ chức của ông đang hỗ trợ Lữ đoàn 155 vì đơn vị này thiếu máy bay không người lái và thiết bị gây nhiễu.
"Tại sao lại thành lập một lữ đoàn mới khi các lữ đoàn hiện có đang thiếu nhân sự trầm trọng, chỉ để sau đó lại chia nhỏ và chuyển nhân sự cho các lữ đoàn cũ? Mục đích là gì?" Sternenko viết trên Telegram vào đầu tháng 1/2025.
Khi Lữ đoàn 155 chuẩn bị tham chiến, những binh sĩ của đơn vị này cũng thường bị các lữ đoàn khác đang rất cần người lấy đi, khiến đội ngũ do Pháp huấn luyện phải phân bổ lại lực lượng của mình vào các vị trí mà họ không được huấn luyện.
Trong một bài bình luận vào ngày 10/1 được tờ Ukrainska Pravda đăng tải, Sergey Filimonov - chỉ huy Tiểu đoàn 108 của Ukraine - đã viết rằng ông biết có khoảng "10 lữ đoàn đang hoạt động trong những điều kiện như vậy".
Filimonov cho biết thêm rằng các phương pháp huấn luyện của phương Tây, mặc dù do quân đội NATO cung cấp, "thường không phù hợp với thực tế chiến tranh hiện đại" ở Ukraine.
"Thực tế chiến tranh hiện đại cho thấy rằng đào tạo tại nước ngoài, trừ khi được điều chỉnh theo điều kiện của Ukraine và kết hợp với các hoạt động thực tế của đơn vị, nếu không sẽ không hiệu quả và còn gây nguy hiểm", Filimonov viết.
Các nhà lãnh đạo Ukraine dường như đang lắng nghe.
Butusov - phóng viên đưa tin về tình trạng đào ngũ ở Lữ đoàn 155 - đã đưa tin vào ngày 12/1 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh đưa tất cả tân binh đến các lữ đoàn hiện có thay vì phân công đến các đơn vị mới thành lập.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Dầu thô rớt giá, lý do xăng E5, E10, dầu diesel giảm sâu từ đỉnh lịch sử? (09:18)
- Tin buồn với người có ý định mua iPhone 17 (09:17)
- Ca sĩ Mỹ Tâm vỡ òa trên khán đài Mỹ, trực tiếp chứng kiến Messi lập siêu kỷ lục World Cup (09:08)
- Mỹ bất ngờ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran (09:03)
- Nissan NV200 thế hệ mới lộ diện: MPV gia đình cùng cỡ Mitsubishi Xpander, trang bị công nghệ PHEV (09:00)
- Messi lập kỷ lục đá hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup (39 phút trước)
- Quy trình "làm sạch" dữ liệu tuyển sinh: Vì sao TP.HCM lùi lịch công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm 2026? (39 phút trước)
- Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt (50 phút trước)
- Sức hút của "Nữ hoàng World Cup" Shakira chiếm trọn tâm điểm trong ngày Lionel Messi lập kỷ lục lịch sử (52 phút trước)
- Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt (1 giờ trước)