-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
11/07/2020 16:53Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng, hàng loạt thành phố Trung Quốc ban hành 'cảnh báo đỏ'
Cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo bốn bậc của Trung Quốc, đã được ban hành tại Hàm Ninh và Kinh Châu ở tỉnh Hồ Bắc, cũng như Nam Sương và Thượng Nhiêu ở tỉnh Giang Tây.
Khoảng 140 người chết và mất tích vì lũ lụt, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 60 tỷ nhân dân tệ (8,6 tỷ USD), theo CCTV.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho rằng hiện tượng thời tiết bất thường trong thời gian qua đã gây ra lũ lụt, tuy vậy cũng nhận định những thay đổi lâu dài về khí hậu đã khiến thiên tai dễ xảy ra hơn.
Trong tháng 06, lượng mưa ghi nhận được cao hơn 13,5% so với mức trung bình cùng kỳ các năm trước, theo số liệu chính thức. Trung Quốc ghi nhận số đợt mưa lớn tăng 20% so với năm 1961, theo cơ quan khí tượng nước này.
"Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc diễn ra thường xuyên trong bối cảnh thời tiết cực đoan tăng mạnh vì thay đổi khí hậu," Liu Junyan, nhà hoạt động thuộc tổ chức Greenpeace nói.
"Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, chúng tôi đã ghi nhận những thay đổi đáng kể về lượng mưa, dẫn tới lũ lụt," Liu cho hay.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Nam Kinh cho thấy thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra đã tăng lên mức 25,3 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2006-2018, tức là tăng gần 1/3 so với mức trung bình trong giai đoạn 1984-2018.
Nhiệt độ cứ tăng 0,5 độ C, thiệt hại kinh tế sẽ tăng 60 tỷ USD, theo các nhà nghiên cứu.
Thay đổi khí hậu là nguyên nhân quan trọng dẫn tới lũ lụt, tuy vậy việc đô thị hóa các vùng bãi bồi cũng tiềm ẩn những nguy cơ đáng kể, theo Ma Jun, giám đốc Viện Quan hệ Công chúng và Môi trường cho biết.
"Lượng mưa rất cao nhưng chưa phải cao nhất. Lũ lụt sẽ gây ra nhiều thiệt hại bởi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhất là tại các vùng thấp," Ma Jun nói. Theo ông, Trung Quốc cần quy hoạch đô thị tốt hơn, xây dựng các thành phố có thể chống chọi tốt hơn với lũ lụt, để giảm thiểu những nguy cơ lâu dài.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)