Thế giới

Lũ lụt lụt ở Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm ôtô, nhà cửa

Thành phố Daejeon và khu vực lân cận ở miền Trung Hàn Quốc ghi nhận lượng mưa lên tới 200 milimet, gây ra lũ lụt khiến ít nhất hai người chết và hàng ngôi nhà, ôtô bị nhấn chìm.

Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA), thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 150km về phía Nam, đã ghi nhận lượng mưa 197 mm tính từ 18 giờ hôm 29/07 tới 11 giờ 30/07.

Lũ lụt lụt ở Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm ôtô, nhà cửa
Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân tại Daejeon (Ảnh: Yonhap)

Các khu vực lân cận cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn, cụ thể Geumsan 150,5 mm, Gyerong 144 mm, Nonsan 142 mm, Cheonan 118 mm và Sejong 111,5 mm.

KMA đã dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn đối với Daejeon và các khu vực lân cận, ngoại trừ Geumsan, tuy vậy đề nghị người dân địa phương chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra khi lượng mưa tới sáng sớm 31/07 có thể sẽ tăng thêm 200 mm.

Mưa đặc biệt lớn đã diễn ra tại Daejeon vào sáng sớm 30/07, cụ thể là 102,5 mm chỉ trong vòng một giờ đồng hồ tính từ lúc 4 giờ 18 phút.

Một người dân sống trong một căn hộ chung cư tại quận Seo, thành phố Daejeon đã tử vong vì nhồi máu cơ tim, sau khi khu chung cư bị ngập, theo nhà chức trách. Lính cứu hỏa đã dùng thuyền sơ tán khoảng 80 người dân ra khỏi khu chung cư.

Một người dân khác ở quận Seo cũng tử vong vì điện giật khi bơm nước ra khỏi một sân golf trong nhà, theo Yonhap.

Chính quyền thành phố Daejeon cho biết 28 căn hộ, 85 ngôi nhà và 55 xe hơi đã bị nước lũ nhấn chìm. Các chuyến tàu đi qua Daejeon bị đình trệ khoảng một giờ, do đường ray bị ngập.

Tại Cheonan, cách Seoul 90km về phía Nam, 9 tòa nhà chung cư và một tòa nhà thương mại đã bị ngập. Ba người được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong phương tiện giao thông chìm trong nước lũ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)